Lý do truyền thông Triều Tiên im lặng bất thường về biến động chính trị tại Hàn Quốc

Truyền thông Triều Tiên gây chú ý khi im lặng bất thường trước những biến động chính trị lớn tại Hàn Quốc, bao gồm lệnh thiết quân luật và nỗ lực luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Điều này trái ngược hoàn toàn với cách Triều Tiên từng tích cực đưa tin về các sự kiện tương tự trong quá khứ. 
Chú thích ảnh
Tuần hành kêu gọi Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức tại Seoul, Hàn Quốc ngày 5/12/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cho đến nay, Triều Tiên đã có phản ứng bất ngờ khi chưa đưa tin về lệnh thiết quân luật được ban bố vào tuần trước tại Hàn Quốc hoặc những hậu quả của lệnh này trong tuần tiếp theo tính đến ngày 10/12, bao gồm cả động thái của phe đối lập nhằm luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết.

Cụ thể, các phương tiện truyền thông chính của Triều Tiên, bao gồm Rodong Sinmun và Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), vẫn chưa đưa tin nào liên quan đến tình hình bất ổn do thiết quân luật tại Hàn Quốc.

Rodong Sinmun, tờ báo nhắm vào độc giả trong nước, từng đăng tải các bài viết chỉ trích Tổng thống Yoon, chẳng hạn như các bài viết về các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hàn Quốc, hàng ngày trong những tuần gần đây.

Nhưng tờ báo này đã ngừng đưa tin ngay cả những thông tin như vậy kể từ ngày 5/12, sau khi Tổng thống Yoon tuyên bố thiết quân luật trong một thông báo bất ngờ vào đêm hôm trước. Tổng thống Yoon đã dỡ bỏ sắc lệnh sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu bác bỏ.

Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua động thái luận tội Tổng thống Yoon vào ngày 7/12 trong bối cảnh các cuộc biểu tình rầm rộ trên toàn quốc đòi phế truất ông, nhưng động thái này cũng bị bác bỏ do thiếu số người tham dự.

Điều này hoàn toàn trái ngược với thời điểm Hàn Quốc tiến hành luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2016.

Vào thời điểm đó, tờ Rodong Sinmun và Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên đã thường xuyên đăng tải các tin tức về bà Park kể từ khi vụ bê bối lạm dụng quyền lực liên quan tới bà Park nổ ra, thậm chí còn đưa tin chi tiết về các câu chuyện liên quan ở Hàn Quốc cũng như các cuộc biểu tình thắp nến quy mô lớn kêu gọi lật đổ bà Park.

Các chuyên gia cho rằng sự im lặng của Triều Tiên có thể nhằm mục đích tránh những hành động khiêu khích không cần thiết đối với Hàn Quốc vào thời điểm quan trọng, nhằm ngăn chặn mọi tình huống khẩn cấp với Seoul.

Ngoài ra, đằng sau sự không hành động này có thể là mối lo ngại tiềm tàng của Triều Tiên về tác động xã hội mà tin tức về việc Hàn Quốc ban bố thiết quân luật và việc Quốc hội bác bỏ lệnh này có thể gây ra cho dư luận ở Triều Tiên.

"Việc bỏ qua các bản tin về thiết quân luật và thúc đẩy luận tội nhằm mục đích ngăn chặn mọi tác động tiêu cực đến hệ thống nội bộ Triều Tiên", Yang Moo-jin, Hiệu trưởng trường Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, cho biết.

Công Thuận/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.