Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ cắt nguồn cung cấp điện và nướctại khu công nghiệp Kaesong theo sau quyết định rút toàn bộ công dân ra khỏi tổhợp công nghiệp này.
Công nhân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong ngày 27/4. Ảnh: AFP-TTXVN |
Tháng 6/2007, Hàn Quốc đã đầu tư 48 tỷ won (43 triệu USD) đểđảm bảo nguồn điện cho 30.000 hộ dân tại Kaesong.Tuy nhiên, hiện chỉ có bảy nhân viên thuộc Tổng Công ty Điện lực Hàn Quốc lưutrú sau khi Triều Tiên tuyên bố ngừng hoạt động tại khu công nghiệp này, nguồnđiện cung cấp cũng giảm khoảng 15%.
Hệ thống cung cấp điện tại khu công nghiệp Kaesong không phải sảnxuất trực tiếp mà được truyền thông qua trạm biến áp ở xã Munsan, Hàn Quốc. Dođó, việc cung cấp điện có thể ngừng hoàn toàn chỉ bằng việc tắt công tắc ở trạmbiến áp trên.
Ngoài ra, nguồn nước cũng dự kiến bị cắt do trạm lọc nướcngừng hoạt động theo nguồn điện. Trạm xử lý và lọc nước đã cung cấp 21.000 tấnnước sinh hoạt hàng ngày và khoảng 14.000 tấn nước được dùng ở bên ngoài khucông nghiệp Kaesong. Theo đó, dự kiến khoảng 1/4 dân cư ở Kaesongsẽ bị thiếu nước sinh hoạt do quyết định của Chính phủ Hàn Quốc.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/4 đã phát đi tuyên bố củamột phát ngôn viên Tổng Cục Quản lý Phát triểnĐặc khu nói rằng Hàn Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu khu công nghiệpchung Kaesong bị đóng cửa vĩnh viễn.
Khu công nghiệp chung Kaesongđược đưa vào hoạt động năm 2004, kết hợp giữa vốn và công nghệ của Hàn Quốc vớilao động giá rẻ của Triều Tiên. Hàn Quốc đã đầu tư gần 900 triệu USD vào khucông nghiệp Kaesong.Đối với Triều Tiên, đây là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng của quốc gia nghèokhó này với khoản tiền lương 34 triệu USD hàng năm của người lao động tại đây.
TTXVN/Tin tức