Hàn Quốc bắt đầu rút toàn bộ công nhân khỏi Kaesong

Các công dân Hàn Quốc bắt đầu rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng duy nhất còn lại của hợp tác liên Triều, sau khi Seoul tuyên bố rút hoàn toàn người khỏi đây trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền căng thẳng vài tháng trở lại đây.

Ngày 27/4, các công dân Hàn Quốc bắt đầu rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng duy nhất còn lại của hợp tác liên Triều, sau khi Seoul tuyên bố rút hoàn toàn người khỏi đây trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền căng thẳng vài tháng trở lại đây.

Hàn Quốc bắt đầu rút toàn bộ công nhân khỏi Kaesong ảnh 1

Xe quân sự của Hàn Quốc trên đường dẫn vào khu công nghiệp chung Kaesong tại thành phố Paju, ngày 26/4/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho hay có 126 công nhân (bao gồm một công nhân người Trung Quốc) đã rời Kaesong trong chiều 27/4. Khoảng 50 công nhân còn lại dự kiến rời khỏi khu công nghiệp này vào thứ hai đầu tuần tới.

Trước đó một ngày, Chính phủ Hàn Quốc thông báo rút toàn bộ nhân viên khỏi Khu công nghiệp chung Kaesong, sau khi đề xuất của Seoul đàm phán về tương lai khu công nghiệp này cũng như việc viện trợ nhân đạo cho người lao động Hàn Quốc tại đây bị phía Bình Nhưỡng từ chối.

Khu công nghiệp chung Kaesong được thành lập năm 2004 và nằm bên trong biên giới Triều Tiên 10 km, cung cấp công ăn việc làm cho 53.000 lao động Triều Tiên tại hơn 120 doanh nghiệp Hàn Quốc đặt tại đây cũng như mang lại nguồn ngoại tệ quý giá cho Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, biểu tượng của hợp tác liên Triều này đã bị ngừng hoạt động từ đầu tháng này trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng giữa hai miền. Ngày 3/4, Bình Nhưỡng đã cấm các nhân viên Hàn Quốc vào Kaesong. Đến ngày 9/4, Bình Nhưỡng tuyên bố rút toàn bộ công nhân Triều Tiên và đình chỉ hoạt động tại khu công nghiệp.

Một số doanh nghiệp tại Kaesong đã tỏ ý thất vọng sau thông báo của Chính phủ Hàn Quốc vì cho rằng họ đã không được phía chính phủ tư vấn trước về khả năng này, mặc dù cho biết họ sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh quyết định rời khỏi đây.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.