Hàn Quốc sẽ rút toàn bộ nhân viên ra khỏi KCN Kaesong

Hàn Quốc ngày 26/4 cho biết sẽ cho rút toàn bộ nhân viên còn lại ở khu công nghiệp (KCN) chung Kaesong về nước nhằm đảm bảo an toàn cho họ sau khi CHDCND Triều Tiên từ chối đề nghị đối thoại.

Hàn Quốc ngày 26/4 cho biết sẽ cho rút toàn bộ nhân viên còn lại ở khu công nghiệp (KCN) chung Kaesong về nước nhằm đảm bảo an toàn cho họ sau khi CHDCND Triều Tiên từ chối đề nghị đối thoại.

Hàn Quốc sẽ rút toàn bộ nhân viên ra khỏi KCN Kaesong ảnh 1

Công nhân Triều Tiên tại nhà máy sản xuất giầy của Hàn Quốc ở khu công nghiệp chung Kaesong. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện vẫn chưa rõ việc Hàn Quốc cho rút nhân viên khỏi Kaesong sẽ được thực hiện như thế nào, trong khi vẫn phải tính đến việc bảo vệ và duy trì lợi ích của 123 doanh nghiệp Hàn Quốc ở KCN này.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên chính thức bác đề xuất được phía Hàn Quốc đưa ra một ngày trước đó về việc đối thoại khôi phục hoạt động của KCN chung Kaesong. Triều Tiên cũng đồng thời cảnh báo có thể thực thi “các biện pháp cuối cùng và mạnh mẽ” nếu Xơun tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình.


KCN Kaesong được thành lập vào năm 2004, là biểu tượng hợp tác cuối cùng còn sót lại giữa hai miền Tiều Tiên. KCN này từng mang lại doanh thu 469,5 triệu USD trong năm 2012, nhưng đã phải tạm ngừng hoạt động từ đầu tháng 4/2013 do căng thẳng gia tăng. Bình Nhưỡng đã cấm các nhân viên người Hàn Quốc vào Kaesong từ ngày 3/4, và sau đó rút toàn bộ 53.000 công nhân của mình đang làm việc tại 123 công ty Hàn Quốc ở KCN này. Hiện còn 176 nhân viên người Hàn Quốc đang ở trong Kaesong.


Lê Hải (tổng hợp)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.