Hàn Quốc sẽ rút toàn bộ nhân viên khỏi Kaesong

Hàn Quốc sẽ cho rút toàn bộ nhân viên còn lại ở KCN chung Kaesong về nước sau khi CHDCND Triều Tiên từ chối đề nghị đối thoại về tương lai của KCN vốn được coi là biểu tượng hợp tác hai miền Triều Tiên.

Hàn Quốc ngày 26/4 cho biết sẽ cho rút toàn bộ nhân viên còn lại ở KCN chung Kaesong về nước sau khi CHDCND Triều Tiên từ chối đề nghị đối thoại về tương lai của KCN vốn được coi là biểu tượng hợp tác hai miền Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ rút toàn bộ nhân viên khỏi Kaesong ảnh 1

Xe quân sự của Hàn Quốc đi qua rào chắn trên đường dẫn vào khu liên hợp công nghiệp Kaesong tại thành phố biên giới Paju ngày 25/4.Ảnh: AFP/TTXVN.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae cho biết: “Chính phủ (Hàn Quốc) đã phải đưa ra quyết định không thể tránh khỏi là cho rút toàn bộ nhân viên còn lại của mình ở KCN Kaesong để bảo đảm an toàn cho họ”. Hiện vẫn chưa rõ việc Hàn Quốc cho rút toàn bộ nhân viên của mình khỏi Kaesong sẽ được thực hiện như thế nào, khi vẫn phải tính đến việc bảo vệ và duy trì lợi ích của 123 doanh nghiệp Hàn Quốc ở KCN này.

Thông báo trên được ra ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên chính thức bác đề xuất đối thoại về việc khôi phục hoạt động KCN chung Kaesong được phía Hàn Quốc đưa ra một ngày trước đó, đồng thời cảnh báo có thể thực thi “các biện pháp cuối cùng và mạnh mẽ” nếu Seoul tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình.

Trong một tuyên bố đưa ra, người phát ngôn Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố: “Nếu Hàn Quốc tiếp tục làm cho tình hình căng thẳng, chính Bình Nhưỡng sẽ có hành động mạnh mẽ trước”. Ông này cũng cho biết Seoul có thể rút toàn bộ công nhân vẫn đang làm việc tại KCN chung Kaesong nếu thấy lo ngại về sự an toàn của họ và sẽ phải hỗ trợ nhân đạo cho việc rút công nhân khỏi khu công nghiệp này.

Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 25/4 đã đề xuất tổ chức đối thoại cấp chuyên viên với Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề KCN chung Kaesong đang bị gián đoạn hoạt động, đồng thời đặt thời hạn cho Bình Nhưỡng phải trả lời về đề xuất này chậm nhất vào trưa 26/4.

KCN Kaesong được thành lập vào năm 2004, là biểu tượng hợp tác cuối cùng còn sót lại giữa hai miền Triều Tiên. KCN từng mang lại doanh thu 469,5 triệu USD trong năm 2012 này đã phải tạm ngừng hoạt động từ đầu tháng 4 do căng thẳng gia tăng. Bình Nhưỡng đã cấm các nhân viên người Hàn Quốc vào Kaesong từ ngày 3/4, và sau đó rút toàn bộ 53.000 công nhân của mình đang làm việc tại 123 công ty Hàn Quốc. Hiện còn 176 nhân viên người Hàn Quốc còn ở lại Kaesong.

Lê Hải

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.