Hàn Quốc cầm chân Uruguay trong trận cầu không bàn thắng

Ngày 24/11/2022, đội tuyển Hàn Quốc so tài với đội tuyển Uruguay trong trận đấu tại bảng H, Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2022, trên sân vận động Education City ở Al-Rayyan, Qatar. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 0 - 0.
Chú thích ảnh
Các cầu thủ Hàn Quốc nhập cuộc đầy quyết tâm và có pha uy hiếp đầu tiên lên khung thành thủ môn Uruguay. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau kỳ tích được tạo ra của Saudi Arabia và Nhật Bản, Hàn Quốc tự tin nhập cuộc. Khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu, Hàn Quốc chơi bóng chủ động, kiểm soát bóng và dồn ép Uruguay, khiến hàng tấn công phải lùi về hỗ trợ phòng ngự. Các đợt tấn công của Hàn Quốc được triển khai từ hai cánh.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Darwin Nunez (Uruguay) băng vào dứt điểm cận thành. Ảnh: AFP/TTXVN

Đến giữa hiệp đấu, Uruguay dần lấy lại thế trận. Xuất phát từ một đường chuyền dài, bóng được ra biên phải rồi căng ngang vào trong, nhưng Darwin Nunez đệm bóng ra ngoài. Phút 34, Hàn Quốc có tình huống tấn công hay, khi bóng căng ngang vào trong cho Hwang Ui-jo, nhưng cầu thủ này có pha dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng vọt xà. Phút 44, trung vệ Godin đã có pha đánh đầu nguy hiểm, loại bỏ thủ môn nhưng bóng lại chạm cột dọc.

Chú thích ảnh
Hwang Ui-Jo (Hàn Quốc) bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Son Heung-min (Hàn Quốc) đột phá vào trung lộ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiệp một kết thúc 0 bàn thắng. Đây là một hiệp đấu chất lượng. Hai đội thi đấu kỷ luật, tạo ra số cơ hội ngang nhau.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Hàn Quốc vẫn chọn cách tiếp cận tấn công dồn dập nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng. Hàn Quốc đá ép sân, nhưng chưa thể tạo đột biến trước hàng phòng ngự dày dạn kinh nghiệm của Uruguay.

Chú thích ảnh
Valverde (Uruguay) khống chế bóng trong vòng cấm của Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

10 phút đầu hiệp 2, tỷ lệ kiểm soát bóng giữa 2 đội là 52% (Uruguay) - 48% (Hàn Quốc).

Sau đó hai đội chơi ăn miếng trả miếng liên tục, chơi với tốc độ cao và tạo ra nhiều cơ hội. Tình huống đáng chú ‎ý nhất là pha sút xa của Valverde ở phút 89, bóng đi hiểm hóc nhưng vào cột dọc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

Chú thích ảnh
Pha cứu thua của thủ thành Hàn Quốc Kim Seung-gyu trong trận đấu. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Phút 51, Son Heung-min (phải) bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong vòng 16m50 khi hậu vệ Uruguay Jose Maria Gimenez (trái) kịp ra chân cản phá cú dứt điểm của tiền đạo đội Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa tiền vệ Lee Jae-sung (trái) tuyển Hàn Quốc và Matias Vecino tuyển Uruguay. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Cổ động viên Uruguay cổ vũ đội nhà. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Cổ động viên Hàn Quốc cổ vũ đội nhà. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Cổ động viên Hàn Quốc cổ vũ đội nhà. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Hoàng Nhật  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.