Hàn Quốc áp dụng khung 'hai quốc gia hòa bình' trên bán đảo Triều Tiên

Ngày 15/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young cho biết, Hàn Quốc sẽ chính thức áp dụng khuôn khổ “hai quốc gia hòa bình” như định hướng chính sách đối với quan hệ liên Triều, đồng thời xúc tiến khôi phục Quỹ Khu công nghiệp Kaesong nhằm chuẩn bị nối lại hoạt động của khu hợp tác kinh tế này.
Chú thích ảnh
Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young tại thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội, ông Chung Dong Young nêu rõ mục tiêu ký kết một thỏa thuận cơ bản liên Triều, cho rằng điều này đòi hỏi sự công nhận lẫn nhau giữa hai chính phủ. Ông khẳng định thể chế hóa trạng thái chung sống hòa bình là một phần trong triết lý của Tổng thống Lee Jae Myung, đồng thời nhấn mạnh đây là khuôn khổ tạm thời trong mối quan hệ đặc biệt hướng tới thống nhất.

Phát biểu của Bộ trưởng Chung được xem là phản ánh sự điều chỉnh lớn trong chính sách liên Triều, song có thể gây tranh cãi về cách hiểu Hiến pháp Hàn Quốc, vốn quy định mục tiêu thống nhất hòa bình.

Bộ Thống nhất cùng ngày cũng công bố kế hoạch tái cơ cấu, thành lập Nhóm xúc tiến Khu hòa bình và hợp tác, khôi phục Quỹ Khu công nghiệp Kaesong và các đơn vị đối thoại liên Triều từng bị giải thể, nâng tổng nhân sự từ 533 lên 600 người. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đối mặt trở ngại lớn do Triều Tiên chưa phản hồi đề xuất đối thoại, trong khi việc tái sử dụng lao động Triều Tiên có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Đức Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lý do ông Trump kêu gọi Ukraine thay tổng thống?

Lý do ông Trump kêu gọi Ukraine thay tổng thống?

Sức ép giá nhiên liệu trước bầu cử giữa kỳ có thể là nguyên nhân cho lời kêu gọi thay lãnh đạo Ukraine của Tổng thống Donald Trump, giữa lúc Washington và Kiev bất đồng về các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN phát

Thuyền trưởng được trả tới 143.000 USD/tháng để vượt eo biển Hormuz

Các chủ tàu đang đưa ra mức thù lao lên tới hơn 100.000 USD mỗi tháng, kèm phụ cấp rủi ro, để thu hút thuyền trưởng và thuyền viên thực hiện những chuyến hải trình qua eo biển Hormuz. Trong bối cảnh các vụ tấn công tàu thương mại gia tăng, mức thu nhập đặc biệt cao phản ánh tình trạng thiếu hụt nhân lực sẵn sàng hoạt động trên một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.