Hàn Quốc: 4 hãng ô tô phải triệu hồi hơn 200.000 xe do lỗi phụ tùng

Ngày 24/4, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết, 4 hãng ô tô tại nước này sẽ phải thu hồi tổng cộng 206.844 ô tô thuộc 43 mẫu xe khác nhau, do các bộ phận bị lỗi.
Chú thích ảnh
Một mẫu ô tô của hãng Hyundai. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của bộ trên nêu rõ 4 hãng ô tô thuộc diện trên bao gồm Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Hàn Quốc và Stellantis Hàn Quốc. 

Các vấn đề dẫn đến việc thu hồi bao gồm lỗi sản xuất trong thiết bị điều khiển truyền lực động cơ ở 111.307 chiếc xe hybrid Niro và khoảng 21.770 chiếc K9 của hãng Kia. Vấn đề độ bền kém ở bộ phận thủy lực điều khiển điện tử đã được phát hiện đối với 37.059 chiếc xe Accent của Hyundai.

Trong khi đó, 12.629 xe thuộc 12 mẫu xe của Mercedes-Benz, bao gồm cả mẫu GLE450 4MATIC, gặp phải lỗi về vấn đề cố định kém các bộ phận trong bộ pin. Ngoài ra, 2.483 chiếc Jeep Cherokee của hãng Stellantis phải khắc phục lỗi thiết kế trong cấu trúc thoát nước của cốp xe tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.