Hamas rút khỏi đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Ngày 14/7, một nhân vật hàng đầu của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết lực lượng này vừa rút khỏi các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza để phản đối "các vụ tấn công" của Israel cũng như thái độ của nước này trong các cuộc đàm phán.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống khu vực Mawasi ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza ngày 13/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, thủ lĩnh phong trào Hamas, Ismail Haniyeh, đã thông báo với các nhà hòa giải quốc tế Qatar và Ai Cập về việc ngừng tham gia đàm phán theo đề xuất được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra lần đầu tiên vào tháng 5. Ông Haniyeh nói rõ Hamas sẽ tạm ngừng đàm phán do phía Israel thiếu nghiêm túc, tiếp tục trì hoãn và cản trở, trong khi vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, trong một thông báo đưa ra cuối ngày 13/7, ông Haniyeh cho biết đã điện đàm với các nhà hòa giải và các nước khác để thúc giục gây áp lực buộc Israel ngừng tấn công.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức Hamas khác khẳng định Mohammed Deif - một chỉ huy quân sự của phong trào này - vẫn tiếp tục làm việc sau vụ tấn công bằng bom của Israel nhằm vào phía Nam dải Gaza. Số liệu từ Cơ quan Y tế Dải Gaza cho biết vụ tấn công khiến 92 người thiệt mạng.

Phía Israel cho rằng Mohammed Deif là một trong những người chỉ đạo Hamas thực hiện vụ tấn công ngày 7/10/2023 nhằm vào miền Nam nước này.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.