Phe đối lập Israel cam kết hỗ trợ Thủ tướng B.Netanyahu nếu ký thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 8/7, ông Yair Lapid, lãnh đạo đảng Yesh Atid, đảng đối lập lớn nhất Israel, cam kết sẽ hỗ trợ Thủ tướng Benjamin Netanyahu duy trì vai trò lãnh đạo trong trường hợp liên minh cầm quyền tan rã liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Chủ tịch đảng Yesh Atid - cựu Thủ tướng Yair Lapid (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phát biểu tại cuộc họp của đảng Yesh Atid, ông Yair Lapid cho biết thỏa thuận về việc giải cứu con tin đang được thảo luận, và ông Netanyahu không cần phải lựa chọn giữa việc ký thỏa thuận này và việc tiếp tục nhiệm kỳ Thủ tướng. Ông Lapid nói "Cứ để Thủ tướng ký thỏa thuận" và cam kết sẽ đảm bảo “vòng an toàn” cho ông Netanyahu trong trường hợp các đối tác liên minh của thủ tướng từ chức.

Thủ tướng Netanyahu đã ủy quyền cho các quan chức Israel nối lại đàm phán với phong trào Hamas về một thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Gaza và thả các con tin Israel bị bắt giữ trong vụ tấn công ngày 7/10/2023. Một số đối tác cực hữu trong Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu đe dọa sẽ từ chức nếu xung đột kết thúc trước khi Israel tiêu diệt Hamas và giải phóng các con tin, một kịch bản có thể làm sụp đổ liên minh cầm quyền.

Hai đảng cực hữu phản đối thỏa thuận ngừng bắn có tổng cộng 13 ghế trong Quốc hội Israel, trong khi đảng của ông Lapid có 24 ghế.

Đức Trung  (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.