Hamas nhấn mạnh 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 4/3, quan chức cấp cao của lực lượng Hamas, ông Sami Abu Zuhri, tuyên bố việc giải giáp lực lượng này cũng như các nhóm vũ trang người Palestine là “lằn ranh đỏ” trong những cuộc đàm phán nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn mong manh ở Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel tại thành phố Khan Yunis, Dải Gaza ngày 28/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Abu Zuhri nhấn mạnh Hamas sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào yêu cầu giải giáp để đổi lấy việc tái thiết hay gỡ bỏ phong tỏa các dòng viện trợ. Ông bác bỏ lời kêu gọi giải giáp mà Israel và Mỹ đưa ra, đồng thời khẳng định đây là điều không thể thương lượng.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar yêu cầu “phi quân sự hóa hoàn toàn” Gaza để tiến tới giai đoạn 2 của lệnh ngừng bắn mà Israel và Hamas đã đạt được từ ngày 19/1 vừa qua.

Giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, trong đó Hamas thả hàng chục con tin Israel để đổi lấy tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine bị chính quyền Tel Aviv giam giữ và dòng viện trợ lớn hơn vào vùng đất này, bắt đầu từ giữa tháng 1 và kết thúc vào ngày 1/3.

Israel muốn tiếp tục giai đoạn 1 của thỏa thuận với các hoạt động trên. Tuy nhiên, Hamas kiên quyết muốn tiến đến giai đoạn 2, bao gồm đàm phán về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, quân đội Israel rút toàn bộ khỏi Gaza và quá trình tái thiết vùng đất này.

Trong một động thái gây sức ép đàm phán, Israel đã phong tỏa dòng viện trợ vào Gaza. Hamas gọi đây là động thái phá vỡ thỏa thuận và tìm cách “đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát”. Nhiều nước cũng lên tiếng phản đối động thái này của Israel, trong đó Ai Cập cho rằng không nên “vũ khí hóa” vấn đề viện trợ nhân đạo tại Gaza.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.