Israel cảnh báo nối lại giao tranh tại Gaza

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn tin khu vực ngày 3/3 cho biết giới chức Israel dự kiến sẽ nối lại giao tranh tại Dải Gaza trong vòng 10 ngày nếu không đạt được thỏa thuận nào tiếp theo với phong trào Hamas.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá do xung đột tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Báo “Jerusalem Post” dẫn nhận định của giới nghiên cứu cho rằng Israel có thể sẽ nối lại giao tranh tại Gaza xung quanh thời điểm nhậm chức của tân Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này Eyal Zamir và chuyến thăm dự kiến của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đến Trung Đông vào tuần tới.

Cùng ngày, phát biểu tại Quốc hội Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ có hệ quả xấu nếu Hamas không trao trả hàng chục con tin Israel. 

Truyền thông sở tại đưa tin các biện pháp mà Chính phủ Israel đang cân nhắc bao gồm ngừng cung cấp điện và di dời người dân Gaza khỏi phía Bắc.

Trước đó, khi giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn tại Gaza kết thúc hôm 2/3, Israel tuyên bố ủng hộ việc gia hạn đến giữa tháng 4.

Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Hamas kêu gọi các nhà trung gian can thiệp để ngăn chặn thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ và khởi động đàm phán cho giai đoạn thứ hai của thỏa thuận. Trong bài phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh cấp cao của Hamas Osama Hamdan cáo buộc Thủ tướng Netanyahu phá hoại nỗ lực đàm phán giai đoạn 2. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc buộc Israel tham gia đàm phán giai đoạn tiếp để đi đến một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, rút toàn bộ lực lượng, cung cấp cứu trợ và nơi trú ẩn cho người dân Gaza. Ngoài ra, thủ lĩnh của Hamas cũng hối thúc quốc tế gây sức ép để Israel phải mở lại các cửa khẩu ở Gaza cho hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực.

Theo số liệu của Hamas, trong 42 ngày qua, Israel chỉ cho phép 978 xe chở nhiên liệu vào Gaza, trung bình là 23 xe/ngày, thấp hơn nhiều con số 50 xe/ngày theo thỏa thuận.

Vũ Hội - Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.