Hamas cáo buộc Israel đưa mọi thứ trở lại 'vạch xuất phát'

Ngày 3/3, phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã cáo buộc Israel đang nỗ lực để "phá vỡ" thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và tìm cách né tránh việc duy trì lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về việc thực hiện thỏa thuận đang rơi vào bế tắc.
Chú thích ảnh
Quan chức cấp cao của phong trào Hamas, Osama Hamdan phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, quan chức cấp cao của phong trào Hamas, Osama Hamdan nhấn mạnh Israel đang tìm cách đưa mọi thứ trở lại vạch xuất phát, đồng thời đảo ngược thỏa thuận thông qua các phương án thay thế họ đề xuất.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 2/3 cho biết nước này đã thông qua đề xuất của đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngừng bắn tạm thời ở Gaza trong thời gian diễn ra tháng lễ Ramadan và lễ Quá hải (Passover), chỉ vài giờ sau khi giai đoạn đầu của thỏa thuận trước đó hết hạn.

Giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, trong đó Hamas thả hàng chục con tin Israel để đổi lấy tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine bị chính quyền Tel Aviv giam giữ và dòng viện trợ lớn hơn vào vùng đất này, bắt đầu từ giữa tháng 1 và kết thúc vào ngày 1/3.

Israel muốn tiếp tục giai đoạn 1 của thỏa thuận với các hoạt động trên. Tuy nhiên, Hamas khăng khăng muốn tiến đến giai đoạn 2, bao gồm đàm phán về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, quân đội Israel rút toàn bộ khỏi Gaza và quá trình tái thiết vùng đất này.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố phản đối việc Israel ngừng cung cấp hàng viện trợ vào Gaza, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn bền vững.

Về phần mình, Chính phủ Đức cũng kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt việc phong tỏa dòng viện trợ vào Gaza, cho rằng đây không phải là biện pháp hợp pháp để gây sức ép trong các cuộc đàm phán.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.