Hamas cáo buộc Israel trì hoãn triển khai các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn

Phong trào Hamas ngày 25/1 đã đổ lỗi cho phía Israel trì hoãn tiến trình thực thi các điều khoản ngừng bắn ở Gaza thông qua hành động ngăn cản những người Palestine tản cư trở về miền Bắc của vùng đất này, đồng thời cảnh báo tình trạng chậm trễ như vậy có nguy cơ dẫn đến “những hậu quả” cho các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.
Chú thích ảnh
Người dân trở về nhà tại Dải Gaza, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas có hiệu lực. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Hamas đã trao trả 4 nữ con tin cho phía Israel, đổi lại, 200 tù nhân Palestine được trả tự do. Đây là đợt trao trả con tin thứ hai theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, dự kiến kéo dài 6 tuần và mỗi tuần sẽ có 3 - 4 con tin được trao trả.

Cũng trong ngày 25/1, Nhà Trắng ra tuyên bố hoan nghênh việc trả tự do cho 4 con tin Israel trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn và cam kết Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực “giải cứu tất cả các con tin còn lại” ở Dải Gaza.

Tuyên bố của Nhà Trắng nhấn mạnh: “Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với đối tác tuyệt vời Israel để thúc đẩy việc phóng thích tất cả các con tin còn lại và theo đuổi hòa bình trong toàn khu vực”.

* Trong một động thái khác có liên quan, kênh truyền hình Al Jazeera dẫn một nguồn tin từ phong trào Hamas tiết lộ lực lượng này sẽ trả tự do cho nữ con tin người Israel - cô Arbel Yehud - vào ngày 1/2, sau khi Tel Aviv từ chối cho phép người dân Gaza trở về miền Bắc vùng lãnh thổ của Palestine.

Nguồn tin xác nhận Hamas “đã thông báo cho các nhà trung gian về việc Arbel Yehud vẫn còn sống và sẽ được phóng thích vào thứ Bảy tới (1/2)”. Nguồn tin Hamas quả quyết: “Arbel Yehud là nữ quân nhân được đào tạo như một phần trong chương trình không gian vũ trụ quân sự của Israel”. Nữ con tin này “sẽ được trả tự do theo cách phù hợp với những điều khoản thống nhất của thỏa thuận trao đổi”. Hamas “sẽ buộc Chính phủ Israel phải chịu trách nhiệm nếu gây ra bất kỳ hành động cản trở nào đối với thỏa thuận”.

Theo một nguồn tin khác của Al Jazeera, nữ con tin Israel đang bị cánh quân sự của phong trào Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ) giam giữ ở Gaza.

Trước đó trong ngày 25/1, Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ ngăn cản những người Palestine tản cư trở về nhà ở miền Bắc Dải Gaza cho đến khi nữ con tin “dân sự” Arbel Yehud được trả tự do. 

Nhờ vai trò trung gian của Qatar, Ai Cập và Mỹ, thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và Hamas đã chính thức có hiệu lực từ 8h30 ngày 19/1 theo giờ địa phương (13h30 cùng ngày theo giờ Hà Nội), qua đó mở ra hy vọng về một viễn cảnh hòa bình lâu dài ở Dải Gaza sau hơn 15 tháng xung đột.

Thỏa thuận 3 giai đoạn này bao gồm trao đổi tù nhân và duy trì hòa bình, hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài cũng như rút các lực lượng Israel khỏi Dải Gaza. Giai đoạn đầu của thỏa thuận bao gồm việc trả tự do cho tổng cộng khoảng 1.900 tù nhân Palestine để đổi lấy 33 con tin Israel đang bị giam giữ tại Gaza.

Bùi Hoàn - Tiến Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.