Hai vấn đề nghiêm trọng của EU phát sinh từ Syria

Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đang phải tiến hành các biện pháp hạn chế nhập cư vào khu vực sau khi có báo cáo cho rằng hơn 72.000 người đã nhập cư vào EU bất hợp pháp năm 2012, trong đó Syria tăng gấp 5 lần, lên tới 8.000 người.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang phải tiến hành các biện pháp hạn chế nhập cư vào khu vực sau khi có báo cáo cho rằng hơn 72.000 người đã nhập cư vào EU bất hợp pháp năm 2012, trong đó Syria tăng gấp 5 lần, lên tới 8.000 người.

Hãng tin Reuters mới đây đã công bố bản đồ cho thấy các tuyến đường mà người Syria tìm cách tỵ nạn cho thấy EU đang phải đối mặt với 2 vấn đề hết sức tồi tệ.

Hai vấn đề nghiêm trọng của EU phát sinh từ Syria ảnh 1

Sơ đồ các tuyến đường người nhập cư từ Syria tới châu Âu.

Một là, người tỵ nạn Syria đổ sang EU đã tăng lên con số kỷ lục trong giai đoạn 2011 -2013 trong bối cảnh cuộc nội chiến chưa có dấu hiệu chấm dứt và những người tị nạn tại các nước láng giềng của Syria cũng đang trong tình trạng quá tải.

Theo đó, khoảng 3,2 triệu người Syria sẽ xin tị nạn tại EU vào cuối năm 2013 và con số này sẽ tăng lên đến hơn 5,2 triệu người vào năm tới khi mà hàng tháng có 120.000 tìm nơi trú ẩn tại các nước láng giềng của Syria.

Hai là, theo một báo cáo của Aaron Zenlin, chuyên gia nghiên cứu về các tay súng Hồi giáo cực đoan, hiện gần 2.000 các tay súng cực đoan từ EU đang tham chiến tại Syria.

Trong khi đó, Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Cấp tiến (ICSR) cho biết khoảng 3.300-11.000 chiến binh từ 70 quốc gia đã tham gia cuộc chiến tại Syria chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Báo cáo cho thấy các quốc gia Arập và châu Âu chiếm phần lớn trong số các chiến binh, với 80%. Ngoài ra, còn có các chiến binh đến từ Đông Nam Á, Bắc Mỹ, châu Phi, khu vực Balkan và các nước thuộc Liên Xô trước đây.

Đáng chú ý, những người đến từ Anh và Pháp chiếm tới 18% lực lượng chiến binh người nước ngoài tại Syria, con số này tại khu vực Trung Đông là 70%. Hiện EU đang rất lo ngại khi những tay súng trên trở về sẽ là những mầm mống của các cuộc tấn công khủng bố và bạo lực tại những nước này.

CT (theo B.I)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.