Ngoại trưởng Syria thay mặt chính quyền dự Geneva 2

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov thông báo: Ngoại trưởng Syria Walid Muallem sẽ đại diện cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad tại hội nghị hòa bình Geneva 2 diễn ra vào tháng tới.

Ngày 20/12, sau cuộc thảo luận tại Geneva với Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) - Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi và phái đoàn đàm phán của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov thông báo Ngoại trưởng Syria Walid Muallem sẽ đại diện cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad tại hội nghị hòa bình Geneva 2 diễn ra vào tháng tới.

Ngoại trưởng Syria thay mặt chính quyền dự Geneva 2 ảnh 1

Chính quyền Syria đã có đại diện tham gia Geneva 2.

Trong khi đó, Đặc phái viên Brahimi cho biết các bên thương lượng đã không thể đạt thỏa thuận về việc có nên mời Iran tham dự hội nghị hòa bình về Syria tổ chức tại Geneva hay không. Trả lời báo giới, ông Brahimi cho biết: "LHQ hoan nghênh sự tham dự của Iran song các đối tác của chúng tôi tại Mỹ vẫn chưa được thuyết phục rằng sự tham gia của Iran là điều đúng đắn". Ông Brahimi cũng thông báo Saudi Arabia đã được mời tham dự hội nghị Geneva 2.

Cùng ngày, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết nước này sẽ tổ chức một hội nghị của các nhóm đối lập ở Syria vào ngày 9-10/1/2014 trước thềm hội nghị Geneva 2, với mục tiêu tăng cường đối thoại và sự gắn kết giữa các nhóm này trước khi diễn ra hội nghị hòa bình về Syria.

T.N

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.