30 nước được mời dự Geneva 2 về Syria

Đã có hơn 30 quốc gia được mời tham dự Hội nghị hòa bình về Syria tại Geneva, hay còn gọi là hội nghị Geneva 2, vào tháng tới.

Ngày 20/12, Đặc phái viên đặc biệt Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập Lakhdar Brahimi tại Syria thông báo đã có hơn 30 quốc gia được mời tham dự Hội nghị hòa bình về Syria tại Geneva, hay còn gọi là hội nghị Geneva 2, vào tháng tới.

30 nước được mời dự Geneva 2 về Syria ảnh 1

Một cuộc họp tại văn phòng LHQ ở Geneva. Ảnh: AP

Đặc phái viên Brahimi cho biết các đại diện được mời tham dự Geneva 2 gồm LHQ, 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA), Liên đoàn Arập, Liên minh châu Âu, Tổ chức hợp tác Hồi giáo và 26 quốc gia khác. Về sự tham dự của Iran, ông Brahimi khẳng định hiện Mỹ chưa đồng ý trong khi LHQ lại hoan nghênh sự hiện diện của quốc gia Hồi giáo này tại Geneva 2.

Hội nghị Geneva 2, ban đầu được dự kiến diễn ra tại Geneva, được chia làm hai phần, với phiên khai mạc sẽ diễn ra tại Montreux và sau một ngày tạm nghỉ, ngày 24/1 sẽ chuyển về trụ sở chính LHQ tại Geneva. Mục tiêu của hội nghị Geneva 2 lần này là đạt được một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột tại Syria thông qua một thỏa thuận toàn diện giữa chính phủ và phe đối lập nhằm thực hiện đầy đủ thông cáo Geneva được thông qua ngày 30/6/2012.


T.N

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.