Hai tỉnh Quảng Trị và Salavan (Lào) tăng cường hợp tác

Ngày 24/7, tại TP Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra Hội đàm cấp cao đánh giá giữa kỳ thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Trị và Salavan (Lào).
Chú thích ảnh
Các đại biểu của 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Văn bản thỏa thuận cấp cao giữa hai tỉnh Quảng Trị và Salavan ký kết vào ngày 4/7/2016, đến nay việc thực hiện đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hai địa phương.

Theo đó, hai tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện, chấp hành tốt các hiệp định, quy chế về biên giới, đảm bảo chủ quyền lãnh thổ mỗi quốc gia; tích cực giải quyết vấn đề người dân di cư tự do và kết hôn không giá thú, mô hình kết nghĩa "bản - bản" đem lại nhiều hiệu quả. Bên cạnh đó, người dân hai bên biên giới gắn bó, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, thúc đẩy giao thương, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Trên lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, hàng năm, tỉnh Quảng Trị đào tạo trình độ Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính cho 25 cán bộ của tỉnh Salavan. Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị đào tạo, cấp bằng cho 5 sinh viên học Tiếng Việt của tỉnh Salavan và đang tiếp tục đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin cho 5 sinh viên Trường cao đẳng sư phạm Salavan...

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại buổi hội đàm. 

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính khẳng định: Thời gian tới, hai tỉnh Salavan và Quảng Trị cần tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng Cửa khẩu quốc tế La Lay cũng như hệ thống giao thông nối với đường Hồ Chí Minh để tạo điều kiện cho người dân qua lại cũng như thông thương hàng hóa.

Quảng Trị tiếp tục hỗ trợ tỉnh Salavan trong đào tạo học sinh, sinh viên và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, Quảng Trị sẽ kêu gọi, khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường đầu tư sản xuất tại Salavan, qua đó thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác của hai tỉnh để cùng nhau phát triển.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Sisouvăn Vôngchomsy đánh giá cao chất lượng giáo dục của tỉnh Quảng Trị. Nhiều học sinh, cán bộ được đào tạo ở Quảng Trị khi trở về nước làm việc đều đang giữ những vị trí cao, có tầm ảnh hưởng của tỉnh Salavan. Đặc biệt, các trạm y tế xã dọc biên giới của tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ tỉnh Salavan trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân...

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.