Khánh thành cột mốc biên giới Việt - Lào tại cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) và La Lay (Salavan)

Ngày 16/5, tại Cửa khẩu Quốc gia La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Salavan), đã diễn ra Lễ khánh thành mốc Quốc giới - mốc đại 635 do hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Salavan (Lào) tổ chức.

Ngày 16/5, tại Cửa khẩu Quốc gia La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Salavan), đã diễn ra Lễ khánh thành mốc Quốc giới - mốc đại 635 do hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Salavan (Lào) tổ chức.

Khánh thành cột mốc biên giới Việt - Lào tại cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) và La Lay (Salavan) ảnh 1

Đại diện hai nước Việt Nam - Lào tại lễ khánh thành cột mốc đại 635. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào; ông Bunkợt Sẳngsổmsắc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, Chủ tịch Ủy ban liên hiệp cắm mốc biên giới Lào - Việt Nam; lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Salavan, cùng đông đảo nhân dân khu vực cửa khẩu của hai nước đã tham dự buổi lễ.

Mốc Quốc giới - mốc đại 635 được khởi công xây dựng ngày 3/9/2010. Trước đây, mốc đại này nguyên là mốc R16 bằng bê tông, gắn qua Cửa khẩu Quốc gia La Lay. Đây là một trong 16 mốc đại trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào và là mốc đại duy nhất giữa hai tỉnh Quảng Trị và Salavan.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Hồ Xuân Sơn nhấn mạnh: Việc hoàn thành công trình này là dấu ấn quan trọng thúc đẩy tiến trình tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa hai tỉnh Quảng Trị - Salavan nói riêng; mở ra một cơ hội mới, một tương lai tươi sáng cho Cửa khẩu La Lay - La Lay, biến nơi đây thành điểm dừng chân, điểm đến đầy hứa hẹn cho các du khách cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa vùng biên cương này thành một điểm sáng mẫu mực về sự hợp tác và phát triển.

Dương Vương Lợi

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.