Hải tặc thả tàu chở dầu Thái Lan

Trung tâm thông tin về hải tặc (PRC) thuộc Văn phòng Hàng hải Quốc tế (IMB) ngày 2/6 thông báo hải tặc đã trả tự do cho tàu MT Orapin 4 của Thái Lan cùng 14 thủy thủ đoàn sau khi lấy hết dầu trên tàu.
Trung tâm thông tin về hải tặc (PRC) thuộc Văn phòng Hàng hải Quốc tế (IMB) ngày 2/6 thông báo hải tặc đã trả tự do cho tàu MT Orapin 4 của Thái Lan cùng 14 thủy thủ đoàn sau khi lấy hết dầu trên tàu.

Trong một thông cáo báo chí, PRC cho biết hải tặc đã tấn công và cướp toàn bộ dầu chở trên tàu, đồng thời phá hủy thiết bị thông tin của tàu. Sau đó, tàu MT Orapin 4 đã được thả và cập cảng Sri Racha tại Thái Lan ngày 1/6. Giám đốc PRC Noel Choong (Nô-en Chông) cho biết Trung tâm đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, tàu trên đã mất liên lạc sau khi rời Singapore hôm 27/5 thực hiện hải trình tới cảng Pontianak ở thành phố Kalimantan của Indonesia.

Gần đây, hải tặc tấn công rất nhiều tàu trên vùng biển ngoài khơi Indonesia, Singapore và Malaysia. Hồi tháng 4 vừa qua, một thuyền trưởng tàu chở dầu khác của Thái Lan đã bị thương khi tàu của ông bị hải tặc tấn công và cướp dầu ở ngoài khơi phía Đông Malaysia. Cũng trong tháng này, ba thủy thủ người Indonesia đã bị bắt cóc sau khi hải tặc cướp dầu trên một tàu do Singapore quản lý đi qua Eo biển Malacca (Ma-lắc-ca), tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Theo IMB, tính từ tháng 1-3/2014, đã có tổng cộng 23 vụ tấn công và âm mưu tấn công của hải tặc tại vùng biển Đông Nam Á.


TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.