Cướp biển bắt cóc 3 người trên tàu chở dầu Nhật Bản

Giới chức Malaysia cho biết nhóm cướp biển có vũ trang đã đột nhập lên tàu chở dầu của Nhật Bản ở eo biển Malacca, bắt cóc 3 thủy thủ Indonesia và lấy đi lượng lớn dầu diesel trên tàu.

Ngày 23/4, tờ "The Star" dẫn lời giới chức Malaysia cho biết nhóm cướp biển có vũ trang đã đột nhập lên tàu chở dầu của Nhật Bản ở eo biển Malacca, bắt cóc 3 thủy thủ Indonesia và lấy đi lượng lớn dầu diesel trên tàu. Vụ việc xảy ra vào sáng 22/4 và ở vị trí cách bờ biển phía Tây của Malaysia khoảng 16 hải lý.

Norzaid Muhammad Said - chỉ huy cảnh sát khu vực Port Klang gần đó - xác nhận: "Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ (15 giờ GMT) và chỉ được các thành viên thủy thủ đoàn phát hiện khi họ thấy 5 hoặc 6 người được trang bị súng lục và một con dao ở trên boong tàu".

Tin cho biết nhóm cướp biển đã trói các thủy thủ lại, sau đó đưa 2 chiếc tàu chở dầu khác tới và hút sang một lượng lớn dầu diesel từ tàu của Nhật Bản. Khoảng vài giờ sau khi nhóm cướp bỏ đi, thủy thủ đoàn mới phát hiện 3 thuyền viên bị mất tích. Cảnh sát nghi ngờ những người này bị cướp biển bắt cóc.

Thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu của Nhật Bản gồm các công dân của nhiều nước, gồm Indonesia, Thái Lan, Myanmar và Ấn Độ.

T.N(theo AFP)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.