Cướp biển bắt cóc 2 lính thủy đánh bộ Mỹ

Cướp biển đã tấn công một tàu thương mại gần bờ biển Nigeria và bắt cóc hai lính thủy đánh bộ Mỹ.

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 24/10 cho biết, cướp biển đã tấn công một tàu thương mại gần bờ biển Nigeria và bắt cóc hai lính thủy đánh bộ Mỹ.

Quan chức giấu tên trên nói rằng thuyền trưởng và thợ máy của tàu Mỹ "C-Retriever" bị bắt cóc khỏi con tàu tiếp tế dài 68m này trong một vụ tấn công chiều 23/10 tại vùng biển quốc tế ở Vịnh Guinea. Tàu này cùng 11 thành viên khác của thủy thủ đoàn sau đó đã được thả. Hiện chưa rõ cướp biển đã đòi tiền chuộc hay chưa.

* Cùng ngày, hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị thương trong vụ xả súng tại một căn cứ quân sự ở bang Tennessee. Vụ việc xảy ra một tháng sau vụ xả súng kinh hoàng làm 13 người thiệt mạng tại một căn cứ ở thủ đô Washington D.C.

Cướp biển bắt cóc 2 lính thủy đánh bộ Mỹ ảnh 1

Người dân Mỹ hoảng sợ chạy khỏi hiện trường vụ xả súng tại một căn cứ hải quân Mỹ hôm 16/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát ngôn viên Sở Chỉ huy Cơ sở Hải quân tại Washington, ông Patrick Foughty cho biết cảnh sát đã bắt giữ được nghi can nổ súng, cũng là một thành viên Vệ binh Quốc gia, vào khoảng 18 giờ 10 phút GMT, trong khi hai nạn nhân bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ xả súng xảy ra tại một con đường ở thành phố Millington, gần một căn cứ hải quân trên đất liền được lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ thuê. Theo truyền thông địa phương, trong một vụ cãi vã giữa ba binh sĩ, một người đã nổ súng trúng chân hai người kia.

T.N

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.