Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Chú thích ảnh
Biên đội tàu của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc triển khai đội hình trên biển.
Chú thích ảnh
Tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Chú thích ảnh
Thủy thủ trên tàu huấn luyện 83.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm TP Hồ Chí Minh của Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc, nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội về tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân và Quân đội hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chào biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Luyện tập Bộ quy tắc xử trí các tình huống gặp nhau bất ngờ trên biển trên Tàu 380.
Chú thích ảnh
Huấn luyện trao đổi thông tin cờ tay từ Tàu 380.

Mặc dù điều kiện thời tiết có dông, gió mạnh, hai bên đã hoàn thành các nội dung luyện tập theo kế hoạch, gồm vận động đội hình hàng ngang, hàng dọc; trao đổi thông tin bằng tín hiệu quốc tế (PASSEX); thực hành Bộ quy tắc xử trí các tình huống gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES); phối hợp xử lý tình huống tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Chú thích ảnh
Huấn luyện trao đổi thông tin cờ tay từ Tàu huấn luyện 83
Chú thích ảnh
Huấn luyện trao đổi thông tin cờ tay từ Tàu huấn luyện 83 Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Trao đổi thống nhất giữa nhóm sĩ quan Hải quân 2 nước.

Trước đó, ngày 8/7, nhóm sĩ quan Lữ đoàn 167 đã làm việc với phía Hải quân Trung Quốc để thống nhất các nội dung, khoa mục luyện tập và tham quan tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang.

Thông qua hoạt động luyện tập, cán bộ, thủy thủ Hải quân hai nước có dịp trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức vận động đội hình, thực hành CUES và phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển; qua đó góp phần nâng cao khả năng hiệp đồng, tăng cường hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước.

Mạnh Linh - Văn Đường/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Viết Tôn

Kiểm soát chặt chẽ, không để tàu cá Việt Nam vi phạm IUU

Sau một tháng triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã đạt được những kết quả tích cực, quyết tâm gỡ "thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Công nghiệp hàng hải trước thời cơ tái cấu trúc

Công nghiệp hàng hải trước thời cơ tái cấu trúc

Trong bối cảnh nước ta định hướng trở thành quốc gia biển mạnh, việc tập trung xây dựng và phát triển các trung tâm, cụm liên kết công nghiệp hàng hải, cơ khí biển trọng điểm là cơ hội để tái cấu trúc công nghiệp hàng hải.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kịp thời hỗ trợ 2 ngư dân bị thương trên biển.

Cảnh sát biển kịp thời hỗ trợ 2 ngư dân bị thương trên biển

Tối 15/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chống khai thác IUU trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Tàu 263 đã liên tiếp hỗ trợ y tế 2 ngư dân bị thương do tai nạn trong quá trình lao động, khai thác hải sản trên biển.