Hải quân Nga diễn tập ở vùng biển Bắc Cực

Ngày 26/1, Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga thông báo các tàu chiến nước này đã tiến vào vùng Biển Barents để diễn tập bảo vệ một tuyến vận tải biển lớn. Động thái trên nằm trong hoạt động diễn tập quân sự liên quan đến tất cả các hạm đội của Hải quân Nga đã được Moskva thông báo trước.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Dmitry Donskoi của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo thông báo của Hạm đội phương Bắc, tham gia diễn tập tại vùng biển Bắc Cực có khoảng 30 tàu chiến, 20 máy bay và 1.200 quân nhân, nhằm mục tiêu đánh giá năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga ở Bắc Cực và năng lực bảo vệ Tuyến đường biển phía Bắc. Cụ thể, nội dung diễn tập sẽ bao gồm đẩy lùi các mối đe dọa quân sự và giúp đảm bảo an ninh cho các tuyến đường biển và các khu vực hoạt động kinh tế biển của Nga ở vùng biển phía Bắc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Nga đã đầu tư rất lớn vào cơ sở hạ tầng để phát triển Tuyến đường biển phía Bắc với hy vọng đây sẽ là tuyến vận tải biển lớn trong bối cảnh Bắc Cực đang ấm với tốc độ nhanh hơn các khu vực khác. Hiện tuyến đường biển này không được sử dụng trong mùa Đông do tầng băng dày. Nhà chức trách Nga cho biết có kế hoạch khai thác tuyến vận tải biển này khoảng từ năm 2022 hoặc 2023.

Tuần trước, Moskva thông báo sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận với sự tham gia của toàn bộ các hạm đội nước này ở những vùng biển tiếp giáp trực tiếp với Nga, gồm Địa Trung Hải, Biển Bắc, Biển Okhotsk, vùng biển Đông Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Hiện những động thái quân sự của Nga đang được phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh căng thẳng hiện nay ở Ukraine. Moskva đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc có ý định tấn công nước láng giềng.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).