Hải Phòng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ra khỏi nhà sau 22 giờ

Từ ngày 2/4, thành phố Hải Phòng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ra khỏi nhà sau 22 giờ, trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất có lý do chính đáng.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng sau khi trực tiếp kiểm tra đột xuất tại một số địa phương về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Kiểm tra chứng minh thư nhân dân của người dân tại chốt vào thành phố Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đối với các chốt kiểm soát hướng vào thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, từ ngày 2/4, chỉ tập trung nhân lực soát xét đối với các phương tiện vận tải hành khách và người trên xe 4 chỗ ngồi trở lên để xác định xe được vào thành phố. Chỉ cho các xe chở người thực thi công vụ, xe hợp đồng đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp vào thành phố, các trường hợp còn lại đề nghị chủ phương tiện quay lại.

Đồng thời, chỉ thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt đối với các hành khách và người trên xe được vào thành phố (trừ xe hợp đồng đưa đón công nhân). Không phun khử trùng đối với tất cả các xe; không cho các lái xe chở chuyên gia nước ngoài hàng ngày từ các địa phương về làm việc tại Hải Phòng, yêu cầu lưu trú tại Hải Phòng; gửi ngay khai báo y tế cho các địa phương đối với những người từ các tỉnh, thành phố đã có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 để tổ chức cách ly y tế theo quy định.

Cũng từ ngày 2/4, đối với các chốt kiểm soát hướng ra thành phố chỉ tập trung nhân lực soát xét đối với các phương tiện vận tải hành khách và người trên xe 4 chỗ ngồi trở lên để xác định xe được ra ngoài thành phố. Chỉ cho các xe chở người thực thi công vụ, xe hợp đồng đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp ra thành phố; các trường hợp còn lại đang cư trú tại Hải Phòng đề nghị chủ phương tiện quay trở lại...

* Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La: Thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19, Công an thành phố Sơn La đã tham mưu với UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư và thành lập các tổ công tác xử lý các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra đường để phòng tránh dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. 

Trong ngày 1/4, các Tổ công tác, Công an thành phố Sơn La đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở trên 50 trường hợp và xử phạt 7 trường hợp về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, ngày 29/3, Công an huyện Sông Mã tiến hành làm việc với L.V.S (sinh năm 1999, trú tại xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) là chủ một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19. Qua làm việc, L.V.S thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên trang Facebook cá nhân của bản thân, do biết tình hình dịch bệnh COVID đang được quan tâm nên đăng tải bài viết để thu hút sự chú ý của mọi người và không nhằm mục đích gì khác. Cá nhân L.V.S đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và tháo gỡ thông tin sai phạm. 

Công an huyện Sông Mã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính L.V.S 10 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

* Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã mời L.T.M.L (19 tuổi, ngụ ở ấp Thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) đến làm việc về hành vi đăng tin sai sự thật tình hình dịch COVID-19.

Tại cơ quan Công an, L.T.M.L thừa nhận, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 1/4, đã đăng lên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Toang rồi sát bên nhà có người từ vùng dịch về mà ko khai báo bây giờ cách ly và bị chặn đường đi luôn haizz mong xét nghiệm không có gì có là mệt lắm à huhuhu”, kèm theo hình ảnh lực lượng an ninh Công an huyện Hòa Bình đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. L.T.M.L đã nhận ra hành vi sai trái của mình, đồng thời đăng lại thông tin xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Trước đó, cạnh nhà L.T.M.L có 4 người (gồm 2 nam, 1 nữ và 1 trẻ em) nghi từ nước ngoài về bằng xe khách nên lực lượng Công an, Y tế đã đến làm việc, thăm khám, hướng dẫn họ cách ly tại nhà. Sáng 1/4,  khi các lực lượng chức năng tiếp tục đến kiểm tra việc chấp hành cách ly tại nhà của 4 người này thì L đã dùng điện thoại di động chụp hình, đăng thông tin không đúng lên mạng xã hội.

Cơ quan Công an huyện Hòa Bình tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của L.T.M.L để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.