Hải Phòng: Thực hiện thành công 4 ca ghép giác mạc

Tin từ Bệnh viện Mắt Hải Phòng, ngày 23/8, bệnh viện đã thực hiện thành công 4 ca ghép giác mạc cho 4 bệnh nhân mất thị lực do bệnh lý giác mạc.
Chú thích ảnh
Ca phẫu thuật được thực hiện bởi các bác sĩ đầu ngành nhãn khoa của Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Hải Phòng và kíp gây mê của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cùng tổ chuyên gia hỗ trợ. Ảnh: TTXVN phát

Cả 4 bệnh nhân được ghép giác mạc đều là người Hải Phòng. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 16 tuổi, cao tuổi nhất là 65 tuổi. Các bệnh nhân đã được khám, hội chẩn, thực hiện các xét nghiệm sàng lọc và chuẩn bị đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ bệnh án đầy đủ theo quy định.

Đúng 8 giờ sáng 23/8, ca phẫu thuật ghép giác mạc đầu tiên cho bệnh nhân N.K.C, sinh năm 2009 được tiến hành. Sau gần 4 giờ phẫu thuật, 4 ca ghép giác mạc được các chuyên gia đánh giá bước đầu thành công, các bệnh nhân đã được thoát mê an toàn, chuyển về phòng hậu phẫu theo dõi, chăm sóc đặc biệt, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức và điều trị sau ghép.

Các ca phẫu thuật được thực hiện bởi các bác sĩ đầu ngành nhãn khoa của Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Hải Phòng và kíp gây mê của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cùng tổ chuyên gia hỗ trợ. Trong đó, Trưởng kíp phẫu thuật là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Xuân Cung, Trưởng khoa Giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương.

Theo Lãnh đạo bệnh viện, về nguồn giác mạc, Bệnh viện Mắt Hải Phòng được nhận từ Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Ngân hàng Mắt Trung ương, chất lượng giác mạc người hiến tốt tạo sự thuận lợi về mặt chuyên môn cho ca ghép. Bệnh viện trân trọng cảm ơn những người hiến tặng giác mạc và gia đình đã giúp đem lại ánh sáng cho bệnh nhân tại Hải Phòng.

Trước đó, tháng 8/2023, Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân. Tháng 7/2024, bệnh viện tiếp tục thực hiện ghép giác mạc thành công cho bệnh nhân sinh năm 1995 và 1998. Như vậy, tính đến nay, Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã thực hiện được 8 ca phẫu thuật ghép giác mạc.

Thành công của 8 ca ghép giác mạc trong 3 năm qua khẳng định năng lực, trình độ, bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng trong việc thực hiện và làm chủ các kỹ thuật khó giúp cho người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ, kỹ thuật y tế hiện đại, chuyên sâu. Đồng thời, cho thấy nỗ lực, quyết tâm của tập thể y bác sĩ bệnh viện trên con đường chinh phục đỉnh cao của y học, ghi dấu ấn nổi bật trên bản đồ ghép giác mạc Việt Nam và bản đồ y khoa khu vực, lan tỏa giá trị nhân văn và tầm quan trọng của nghĩa cử hiến tặng giác mạc, giúp những người mù do bệnh lý giác mạc có cơ hội phục hồi thị lực.

Bệnh viện Mắt Hải Phòng được biết đến là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của thành phố Hải Phòng, nơi quy tụ các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa. Trong 6 tháng đầu năm 2025, bệnh viện đã khám và điều trị cho gần 35.000 lượt bệnh nhân.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.