Thực hiện thành công ca lấy đa tạng và ghép thận cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Đêm 22, rạng sáng 23/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã tổ chức lấy đa tạng từ một người hiến chết não, chuyển ghép cho những bệnh nhân nặng tại một số trung tâm ghép tạng trong cả nước. Trong đó, hai quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có chỉ định ghép thận ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Chú thích ảnh
Ekip thực hiện lấy tạng của người hiến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để tiến hành các quy trình chuyển đến người chờ ghép. Ảnh: Thế Thiêm/ TTXVN phát

Người hiến tạng là nam bệnh nhân Đ.V.L (37 tuổi), bị xuất huyết não, não thất, nhập viện cấp cứu đêm 21/5 trong tình trạng hôn mê, đồng tử hai bên giãn, glassgow 3 điểm, mất hết các phản xạ ánh sáng, thở máy hoàn toàn. Bệnh nhân nhanh chóng được cấp cứu, hồi sức tích cực, tuy nhiên tình trạng không cải thiện, chẩn đoán có dấu hiệu chết não.

Xuất phát từ mong muốn “cho đi để còn mãi” của gia đình người bệnh và sự tư vấn kịp thời của ngành Y tế Quảng Ninh, gia đình đã đồng ý hiến tạng để “hồi sinh” những người bệnh đang chờ được ghép tạng. Hành động cho đi của gia đình người hiến đã lan tỏa tinh thần nhân văn, vì cộng đồng, đáng quý khi sẽ có 7 người được nối dài sự sống.

Trước đó vào chiều 22/5, ông Trịnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cùng hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để lên kế hoạch, chuẩn bị các quy trình từ đánh giá chết não, hội chẩn chuyên môn, xác định người nhận phù hợp, hoàn thiện các thủ tục pháp lý; đảm bảo sẵn sàng lấy đa tạng và thực hiện ghép đồng thời 2 thận ngay tại bệnh viện với sự tham gia của tất cả các chuyên khoa.

Chú thích ảnh
Trong đêm, cả 2 ca ghép thận được đồng thời triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thế Thiêm/ TTXVN phát

Phẫu thuật dự kiến lấy đa tạng: tim, phổi, gan, 2 thận, 2 giác mạc. Riêng 2 thận sẽ thực hiện ghép đồng thời cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ngay trong đêm.

Các tạng khác gồm tim, gan được điều phối về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; phổi điều phối về Bệnh viện Phổi Trung ương; 1 giác mạc điều phối về Bệnh viện Trung ương Huế; 1 giác mạc về Bệnh viện Mắt Trung ương.

Sau khi hội chẩn và chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án chuyên môn, thực hiện đủ quy trình đánh giá chết não 3 lần, lúc 1 giờ ngày 23/5, ekip y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chính thức tiến hành lấy tạng.

Bác sỹ Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: Để chuẩn bị cho ca lấy đa tạng cũng như 2 ca ghép thận đồng thời, Bệnh viện đã huy động toàn bộ đội ngũ có trình độ chuyên môn cao nhất, hệ thống trang thiết bị, cũng như 5 phòng mổ cùng hoạt động. Đối với ca lấy tạng, để đảm bảo mọi tạng đều đến được với những người cần trong điều kiện tốt nhất, mọi phương án chuyên môn đã được tính toán, từ lấy tạng, bảo quản tạng, vận chuyển tạng. Đối với 2 ca ghép thận, đội ngũ nhân lực của Bệnh viện đã chủ động tối đa dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tiến hành ghép ngay sau khi có thận và chăm sóc hậu phẫu.

Đây cũng là lần đầu tiên tại một đơn vị tuyến tỉnh thực hiện ghép song song 2 trường hợp, bao gồm 1 bệnh nhân 33 tuổi và 1 bệnh nhân 54 tuổi, đều là bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có chỉ định ghép thận. Ngay sau khi được lấy từ người hiến, 2 quả thận đã được chuyển rửa, đưa vào ghép.

Chú thích ảnh
Người hiến chết não đã "hồi sinh" cho 7 cuộc đời khác. Ảnh: Thế Thiêm/ TTXVN phát

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, hai người bệnh được ghép thận đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, đang được theo dõi, chăm sóc sau mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các tạng khác cũng đã được ghép ngay cho người bệnh. Riêng giác mạc (đang được vận chuyển vào thành phố Huế) để tiến hành ghép cho người bệnh.

Với 6 ca ghép thận được triển khai tại các cơ sở y tế trong tỉnh chỉ trong hơn 1 tháng qua, ngành Y tế Quảng Ninh đã khẳng định năng lực y tế trong làm chủ kỹ thuật ghép tạng - kỹ thuật cao của y học hiện đại.

Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục làm chủ các kỹ thuật chuyên môn của ghép tạng, Chi hội Vận động hiến mô, tạng Quảng Ninh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, để ngày càng có nhiều người hơn đăng ký tham gia hiến tạng, lan tỏa tinh thần “cho đi là còn mãi” trong cộng đồng.

Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).