Hải Phòng giới thiệu mô hình check-in và những nét mới của du lịch nội đô

Chiều 12/11, Sở Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng triển khai lắp dựng mô hình check-in tại hồ Tam Bạc. Cũng trong sự kiện này, du khách và người dân thành phố được chụp ảnh miễn phí và thưởng thức chương trình âm nhạc đường phố trẻ trung, sôi động.

Trong ngày hôm nay, nhiều người dân thành phố đã hào hứng đến khu vực lắp đặt mô hình check- in để chụp ảnh. Chị Nguyễn Mỹ Linh, nhà ở phố Tô Hiệu cho biết, thông qua fanpage của Sở Du lịch Hải Phòng, chị biết mô hình này và các hoạt động sôi động diễn ra quanh khu vực check - in nên chị đã đưa hai con gái đến chụp ảnh để lưu lại những tấm hình kỷ niệm.

Chú thích ảnh

Theo chị Linh, mô hình này không chỉ là niềm tự hào của người dân Hải Phòng mà còn là điểm nhấn để bạn bè của chị Linh từ các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài đến chụp ảnh kỷ niệm.

Chú thích ảnh
Người dân Hải Phòng hào hứng chụp ảnh bên mô hình check-in tên thành phố. 

Ông Vũ Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng cho biết, mô hình check- in thiết kế với chữ Hải Phòng cách điệu, có đèn Led chiếu sáng vào buổi tối và đặt tại vị trí trung tâm, tạo điểm nhấn đặc sắc cho dải trung tâm thành phố. Bên cạnh những điểm tham quan trong nội thành, mô hình check-in sẽ trở thành điểm vui chơi, chụp ảnh hấp dẫn phục vụ nhân dân và du khách mỗi khi đến Hải Phòng tham quan, trải nghiệm.

Chú thích ảnh
Mô hình check-in và biểu diễn âm nhạc đường phố là 1 trong những nét mới của du lịch nội đô thành phố Hải Phòng. 

Theo ông Vũ Huy Thưởng, đây là một trong những hoạt động Sở Du lịch Hải Phòng tiếp tục triển khai để làm mới sản phẩm du lịch nội đô. Thời gian qua, ngành du lịch Hải Phòng đã tích cực quảng bá foodtour, bản đồ check - in, ra mắt bản đồ số “Hải Phòng City Tour”. Tất cả đều tích hợp trên website chính thức của Sở Du lịch Hải Phòng là http://dulichhaiphong.gov.vn. Việc quảng bá hình ảnh Hải Phòng trên truyền thông xã hội cũng là thế mạnh ngành du lịch Hải Phòng phát huy rất tốt trong năm 2022, đặc biệt là chiến dịch #HelloHaiPhong trên nền tảng Tiktok với mục tiêu thu hút 1.000 video và đạt 150 triệu lượt xem.

Chú thích ảnh
Nhiều gia đình tập trung ở khu vực check-in lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất tại khu vực trung tâm Hải Phòng. 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, trong 10 tháng qua, thành phố đón 6 triệu lượt khách, tăng gần 77% so với cùng kỳ năm 2021, vượt trên 33% kế hoạch năm (kế hoạch năm thu hút 4,53 triệu lượt khách). Trong kết quả này, có sự đóng góp đáng kể của du lịch nội đô với trào lưu foodtour và sự hồi sinh của du lịch Đồ Sơn với sản phẩm mới là Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.  

Chú thích ảnh
Chương trình âm nhạc đường phố phục vụ du khách check-in tại hồ Tam Bạc.
Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.