Hạ viện Mỹ phê chuẩn dự luật đổi tên Vịnh Mexico

Ngày 8/5 (theo giờ địa phương), với 211 phiếu thuận và 206 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã phê chuẩn dự luật đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dự luật này được Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (Cộng hòa - bang Georgia) đề xuất nhằm luật hóa sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc đổi tên này. Hạ nghị sĩ Don Bacon (bang Nebraska) là thành viên Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống dự luật.

Trên mạng xã hội X, bà Greene nhấn mạnh: “Luật hóa việc đổi tên thành Vịnh Mỹ là ưu tiên đối với người Mỹ. Người Mỹ đóng thuế là người chi tiền bảo vệ Vịnh này, quân đội của chúng ta bảo vệ vùng nước ở đó và doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ nền kinh tế ở đó”.

Theo dự luật, “bất kỳ đạo luật, bản đồ, quy định, tài liệu, giấy tờ hoặc hồ sơ nào khác của Mỹ khi nói tới Vịnh Mexico cũng đều coi như ý nói "Vịnh Mỹ”. Dự luật này cũng yêu cầu từng cơ quan liên bang cập nhật các tài liệu và bản đồ theo tên mới và Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum sẽ giám sát việc này.

Một trong những sắc lệnh đầu tiên Tổng thống Trump ký trong nhiệm kỳ thứ hai là đổi tên Vịnh Mexico. Giới quan sát nhận định rằng dự luật này sẽ gặp khó khăn hơn ở Thượng viện vì phải cần cả hai đảng hợp tác mới vượt qua được. Cho đến nay, Thượng nghị sĩ John Thunem, đại diện của đảng Cộng hòa cho bang South Dakota, Trưởng Khối đa số tại Thượng viện, chưa khẳng định sẽ đưa dự luật này ra bỏ phiếu hay không.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.