Mexico dọa kiện Google vì thay đổi tên Vịnh Mexico trên bản đồ

Ngày 13/2, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết đang xem xét đệ đơn kiện dân sự đối với Google do tập đoàn này từ chối đổi tên gọi Vịnh Mỹ (Gulf of America) thành Vịnh Mexico (Gulf of Mexico) trên bản đồ trực tuyến Google Maps, theo đúng tên gọi quốc tế được công nhận.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại Mexico City ngày 18/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh rằng tên gọi chính thức của vùng biển này là Vịnh Mexico và danh xưng này cần được duy trì, đồng thời khẳng định nếu Google không thay đổi lập trường, Chính phủ Mexico sẽ đệ đơn kiện nhằm bảo vệ tên gọi mang tính lịch sử liên quan đến chủ quyền quốc gia.

Tại cuộc họp báo, nữ Tổng thống cũng đề cập đến sắc lệnh do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành, trong đó quy định việc đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ trong phạm vi thềm lục địa của Mỹ. Tuy nhiên bà Shienbaum nêu rõ sắc lệnh này không thể áp dụng cho toàn bộ vùng vịnh do Mexico và Cuba cũng có phần thềm lục địa riêng tại đây.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ. Google ngay sau đó đã cập nhật yêu cầu của sắc lệnh trên Google Maps. Theo đó, người dùng bản đồ của Google tại Mỹ sẽ thấy tên Vịnh Mỹ, trong khi người dùng ở Mexico vẫn thấy tên Vịnh Mexico trong khi người dùng ở các quốc gia khác có thể thấy cả hai tên.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.