Hà Tĩnh tái phát dịch lở mồm, long móng

Từ đầu năm đến nay dịch lở mồm long móng liên tục được phát hiện tại 10 trong số 13 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Hà Tĩnh.

Riêng từ đầu tháng 10 đến nay, dịch lở mồm long móng đã được phát hiện tại 4 huyện của tỉnh là Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê và Kỳ Anh.

Từ ngày 18/11 đến nay, tại xã Cẩm Mỹ và thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc tái phát trên ổ dịch cũ khiến gần 40 con bò bị mắc bệnh. Cụ thể, dịch được phát hiện tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Chế, thôn 9 xã Cẩm Mỹ.

Theo thống kê, huyện Cẩm Xuyên có 21 hộ ở 3 thôn, với 39 con bò bị dịch lở mồm long móng. Nguyên nhân là do phát sinh từ ổ dịch cũ.

Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch như bao vây khu vực gia súc bị bệnh. Đồng thời, lập cam kết chủ hộ không được buôn bán vận chuyển, giết mổ, không chăn thả rông; vệ sinh tiêu độc chuồng, trại nuôi nhốt gia súc bằng hóa chất tiêu độc khử trùng và rắc vôi.

Địa phương cũng thông báo trên loa truyền thanh để các hộ dân biết khu vực có dịch; thành lập chốt kiểm dịch trên trục đường liên xã ngăn chặn tình trạng vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và phun thuốc phòng dịch khi có các phương tiện và người qua lại. Bên cạnh đó, cấp phát 120 lít hóa chất và 400 kg vôi bột cho các địa phương để tiến hành tiêu độc khử trùng vùng có dịch.

Theo ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, nguyên nhân bùng phát dịch thời gian qua bởi công tác quản lý mua, bán, vận chuyển, giết mổ gia súc bị hạn chế; tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp. Hiện, đội ngũ thú y cấp cơ sở còn thiếu và yếu. Thực tế này ảnh hưởng nhiều tới công tác tiêm phòng, tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, khi dịch bệnh xảy ra hầu hết đều không phát hiện kịp thời nên gặp khó khăn trong phối hợp phòng chống dịch.

Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.