Gia Lai: Trên 550 con bò bị nhiễm bệnh lở mồm long móng

Sau khoảng nửa tháng phát hiện ổ dịch lở mồm long móng trên địa bàn thị xã AyunPa, tỉnh Gia Lai, đến thời điểm này đã có trên 550 con bò bị nhiễm bệnh; trong đó gần 10 con đã chết.
Gia Lai: Trên 550 con bò bị nhiễm bệnh lở mồm long móng ảnh 1

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra bò bị bệnh.

Mặc dù các ngành chức năng của tỉnh đã tích cực vào cuộc, song ổ dịch vẫn không có chiều hướng giảm mà vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng sang các địa phương khác.

Ổ dịch lở mồm long móng ban đầu được phát hiện tại 4 làng của xã Ia Sao thì nay đã lan sang địa bàn xã Chư Băh với gần 50 con bò đã bị mắc bệnh, đe dọa trực tiếp đến đàn gia súc của địa phương này cũng như các huyện lân cận như Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa.

Để khống chế dịch bệnh, Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai vừa nhận hỗ trợ khẩn cấp 15.000 liều vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng 2 Type  A và O để tiêm phòng cho đàn bò có nguy cơ nhiễm bệnh trên địa bàn thị xã Ayun Pa và các địa phương lân cận.

Gia Lai: Trên 550 con bò bị nhiễm bệnh lở mồm long móng ảnh 2

Cơ quan chức năng phun thuốc khử trùng quanh nhà dân có dịch bệnh.

Đội ngũ cán bộ thú y các huyện, thị xã trong tỉnh cũng đã được điều động, tăng cường về thị xã Ayun Pa để hỗ trợ tiêm vắc xin, triển khai các giải pháp dập dịch như tiêm phòng bao vây ở những vùng bị uy hiếp; tổ chức các chốt kiểm dịch 24/24 trên các tuyến đường từ thị xã ra các vùng lân cận.

Ông Dương Ngọc Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai, cho biết do phương thức chăn nuôi nơi đây còn quá lạc hậu, chủ yếu dựa vào chăn thả tự do nên dịch bệnh lây lan rất nhanh, quá trình kiểm soát và tổ chức phòng chống dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Hiện đội ngũ cán bộ của ngành đang tích cực phối hợp với các địa phương vùng có dịch cũng như các vùng lân cận tập trung tiêm phòng và hướng dẫn bà con chăm sóc bò bệnh.

Với đàn bò khoảng 350.000 con, tỉnh Gia Lai là địa phương có số lượng bò đứng đầu cả nước. Tuy nhiên, do tập quán chăn thả cũng như ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân chưa cao cộng thêm việc không chủ động được nguồn vắc xin trong điều kiện có dịch bệnh là nguyên nhân đang khiến dịch lở mồm long móng có nguy cơ diễn biến phức tạp.

Tin, ảnh: Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.