Hà Tĩnh: Hàng chục con bò của Chương trình 30a bị lở mồm long móng

Ngày 1/11, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn huyện Hương Khê, đã có hàng chục con bò bị bệnh lở mồm long móng.

Dịch lở mồm long móng xuất hiện từ ngày 25/10 tại các xã như Hương Xuân, Phú Phong và Gia Phố. Theo lãnh đạo các xã này thì số bò bị bệnh là bò mà người dân mới tiếp nhận về từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a năm 2016.

Sáng 25/10, các xã Hương Xuân, Phú Phong và Gia Phố, huyện Hương Khê tiếp nhận 30 con bò thuộc Chương trình 30a, do UBND các xã làm chủ dự án và được cung ứng bởi Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An. Nguồn gốc bò được mua từ xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An). Ngay trong ngày nhận bò về đã có 14/30 con bò có dấu hiệu bệnh. Tính đến ngày 30/10, tổng số gia súc mắc bệnh là 35 con thuộc của 31 hộ ở 3 xã; trong đó, có 29/30 con thuộc Chương trình 30a và đã lây bệnh sang 6 con bò nuôi của địa phương.

Theo ông Nguyễn Khắc Khánh, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, nguyên nhân dẫn đến xảy ra dịch bệnh là việc nhập bò về địa phương thiếu sự tham gia của cán bộ chuyên môn thú y. Vì vậy, ngay trong ngày tiếp nhận bò về đã có 14/30 con gia súc phát bệnh. Bên cạnh đó, hồ sơ, thủ tục nhập gia súc để chăn nuôi chưa đảm bảo; không tổ chức nuôi cách ly gia súc trước khi nhập đàn theo quy định. Ngoài ra, tỷ lệ tiêm phòng tại các xã nhập bò về đạt thấp (xã Hương Xuân, Phú Phong đạt 69% kế hoạch); công tác phòng chống dịch tại các địa phương còn hạn chế nên nguy cơ lây lan dịch là rất cao.

Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, cơ quan chuyên môn huyện Hương Khê đã làm việc với đơn vị cung ứng để làm rõ trách nhiệm trong việc phát sinh dịch bệnh tại các xã. Đồng thời, triển khai một số biện pháp phòng chống dịch như rà soát tình hình, diễn biến dịch bệnh, lập cam kết, cách ly số gia súc mắc bệnh; tổ chức tiêu độc khử trùng khu vực có dịch…

Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.