Lâm Đồng: Chương trình 30a giúp huyện nghèo phát triển

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ, huyện nghèo Đam Rông - với hơn 80% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng, đã có những đổi thay.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ, huyện nghèo Đam Rông - với hơn 80% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng, đã có những đổi thay.

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Rô Men (Đam Rông) cho biết: Từ khi nhận được các nguồn hỗ trợ của Chương trình 30a, các công trình thiết yếu của xã được đầu tư, xây dựng. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ mở rộng các mô hình sản xuất, người dân đã vươn lên thoát nghèo. Nguồn thu nhập của người dân trong xã tăng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo của xã cũng giảm nhanh, hiện còn 44%.

Đặc biệt, từ nguồn vốn 30a mà nhiều công trình thiết yếu được đầu tư, xây dựng giúp đời sống của người dân ngày càng được nâng cao như: mô hình nước sạch tự chảy; hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho 400 ha đất trồng; công tác khuyến nông được chú trọng hơn; hỗ trợ vốn giúp người dân đầu tư thêm máy móc, phân bón để nâng cao năng suất cây trồng…

Không chỉ xã Rô Men mà hầu hết các địa phương khác của huyện cũng giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Sau 3 năm thực hiện Chương trình 30a, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn trên 34%. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của huyện tăng hơn 5,7 triệu đồng so với năm 2009 - thời điểm trước khi triển khai chương trình 30a. Đến nay phần lớn người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xóa dần tư tưởng trông chờ ỷ lại, phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Trong những năm qua, nhờ nguồn vốn của Chương trình 30a và vốn lồng ghép từ những chương trình khác, chính quyền địa phương đã thực hiện khá tốt các chương trình giúp đỡ người dân như hỗ trợ xây dựng hơn 500 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; giao khoán hơn 44.000 ha rừng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào DTTS quản lý, bảo vệ; hỗ trợ phục hóa đồng ruộng, làm chuồng trại chăn nuôi, hỗ trợ giống cây con… giúp người dân nâng cao thu nhập. Công tác dạy nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ vay vốn và xây dựng cơ sở hạ tầng cũng từng bước hoàn thiện, góp phần không nhỏ làm thay đổi bộ mặt của địa phương.

Nguyễn Dũng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.