Hà Nội thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 2/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai thông tin, 20 giờ ngày 1/2, Ủy ban đã tiếp nhận bàn giao từ Ủy ban Bầu cử Thành phố danh sách trích ngang, hồ sơ của 55 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 248 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã rà soát hồ sơ, xem xét khách quan, trên cơ sở các quy định, điều kiện, tiêu chuẩn của người ứng cử và tiến hành lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.

Chú thích ảnh
Hội nghị biểu quyết thông qua Biên bản hội nghị hiệp thương.

Theo đó, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn TP Hà Nội có tổng số 55 người, trong đó 51 người được phân bổ giới thiệu ứng cử, 4 người tự ứng cử. Về đại biểu HĐND Thành phố, có tổng số 248 người ứng cử, trong đó 248 người được phân bổ giới thiệu ứng cử, 0 người tự ứng cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, khách quan, bày tỏ ý kiến về danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố. Từ đó, hội nghị thông qua danh sách sơ bộ giới thiệu người ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu là 51 người, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 2 người; danh sách sơ bộ người ứng cử HĐND TP Hà Nội khóa XVII là 248 người.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, hội nghị đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất danh sách sơ bộ 53 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 248 đại biểu HĐND TP khóa XVII theo đúng quy định của pháp luật và thông qua biên bản hội nghị hiệp thương.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ gửi Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ hai tới Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bầu cử thành phố theo đúng quy định.

Theo bà Bùi Huyền Mai, thời gian thực hiện bước 4 của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử ngắn, chỉ 5 ngày, đòi hỏi sự khẩn trương, trách nhiệm và sự tập trung cao. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường lưu ý, xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho các ứng cử viên.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.