Hà Nội sẽ xử lý các đơn vị chây ỳ trong đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết, năm 2012, cơ quan này sẽ quyết liệt xử lý các đơn vị cố tình trốn đóng, chây ỳ, tiếp tục rà soát để khởi kiện ra tòa đối với các đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội kéo dài với số nợ lớn.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết, năm 2012, cơ quan này sẽ quyết liệt xử lý các đơn vị cố tình trốn đóng, chây ỳ, tiếp tục rà soát để khởi kiện ra tòa đối với các đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội kéo dài với số nợ lớn.

Hà Nội sẽ xử lý các đơn vị chây ỳ trong đóng bảo hiểm xã hội ảnh 1

Hà Nội sẽ kiên quyết xử lý các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội trong năm 2012. Ảnh: Internet

\
Trong năm nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng tập trung công tác đốc thu đối với các đơn vị nợ năm trước; phát triển và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, đặc biệt đối với các đơn vị thuộc khu vực ngoài quốc doanh. Bảo hiểm xã hội chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, chính quyền các cấp để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra liên ngành. Đồng thời, tham gia tranh tụng tại tòa án đối với các trường hợp khởi kiện.

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Phương Mai, tập trung xử lý các đơn vị chây ỳ đóng bảo hiểm xã hội nhằm khắc phục những vướng mắc trong công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thủ đô. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn không nộp bảo hiểm xã hội kịp thời, đúng qui định, đã làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động còn cố tình lách luật, lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội không trích nộp bảo hiểm xã hội kịp thời, đúng quy định của luật nên có số nợ bảo hiểm xã hội lớn, với tổng số tiền nợ tính đến hết năm 2011 là 532,4 tỷ đồng, chiếm 4,8% tổng số phải thu. Trong khi đó, các chế tài xử lý vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội còn hạn chế, chưa đủ sức răn đe.

Cũng theo bà Phương Mai, trong năm qua, Bảo hiểm xã hội đã chủ động tìm các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng, kiên quyết xử lý các đơn vị nợ, chây ỳ không đóng bảo hiểm xã hội. Điển hình là việc, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã khởi kiện 31 đơn vị nợ đọng tiền BHXH ra tòa án với tổng số tiền nợ 43,9 tỷ đồng (tại thời điểm khởi kiện), trong đó đã đưa ra xét xử 3 đơn vị. Sau khi khởi kiện có 11 đơn vị nộp tiền, với số tiền thu được trên 1,9 tỷ đồng.

Anh Tùng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.