Điều chỉnh dự toán tăng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với việc tăng chi từ quỹ chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên thành 23.838 tỷ đồng, tăng 1.446 tỷ đồng so với dự toán giao đầu năm.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với việc tăng chi từ quỹ chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên thành 23.838 tỷ đồng, tăng 1.446 tỷ đồng so với dự toán giao đầu năm.

Dự toán tổng số thu năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được điều chỉnh tăng từ 95.567 tỷ đồng lên 105.458 tỷ đồng, tức là tăng 9.891 tỷ đồng so với dự toán giao đầu năm. Cụ thể, điều chỉnh tăng 5.777 tỷ đồng đối với dự toán thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, để nâng mức thu lên đến 57.819 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng 48 tỷ đồng dự toán thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và 1.047 tỷ đồng dự toán thu bảo hiểm thất nghiệp.

Dự toán tổng số chi từ quỹ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được điều chỉnh như sau: Tăng dự toán chi bảo hiểm xã hội bắt buộc từ quỹ bảo hiểm xã hội 772 tỷ đồng; tăng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 1.446 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cũng giảm chi bảo hiểm xã hội tự nguyện 5,4 tỷ đồng. Việc chi từ nguồn ngân sách trung ương được điều chỉnh tăng từ 1.731 tỷ đồng lên tới 2.556 tỷ đồng.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.