Hà Nội: Sau 6 năm thí điểm, người đi bộ vẫn sợ sang đường dù có đèn tín hiệu giao thông
Hà Nội thí điểm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ từ năm 2017. Tuy nhiên, hiệu quả dự án này chưa cao khi nhiều thiết bị hỏng hóc theo thời gian cũng như chưa thay đổi được thói quen của người dân.
Hệ thống đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ là để khi người dân khi muốn qua đường, chỉ cần bấm nút báo hiệu, một lúc sau đèn sẽ chuyển sang màu đỏ và các phương tiện sẽ dừng lại nhường đường. Thế nhưng ở Thủ đô Hà Nội, từ bấy lâu nay, người dân phản ánh tình trạng bấm nút nhưng không biết đến bao giờ đèn mới chuyển đỏ, và dù đèn có chuyển đỏ, các dòng phương tiện vẫn di chuyển như chưa hề có cột đèn tín hiệu này.
Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận cảnh người đi bộ khó khăn khi sang đường và hiện trạng các cột đèn tín hiệu dành cho người đi bộ sau 6 năm thí điểm:
Theo Ban Duy tu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, toàn thành phố có 13 nút đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ sang đường.
Qua 6 năm lắp đặt, thiết bị này gần như vô tác dụng, có cũng như không.Nhiều nơi, thiết bị xuống cấp, không được duy tu, bảo trì.
Bên cạnh đó, ý thức của người đi bộ chưa thực sự chấp hành nghiêm luật giao thông, sang đường bất kỳ lúc nào có thể.
Cũng phải kể đến ý thức của những người điều khiển xe cơ giới, họ vẫn bất chấp đèn tín hiệu, khiến người đi bộ gặp nguy hiểm.
Không chỉ người dân Thủ đô, khách du lịch quốc tế vẫn cảm thấy lo lắng mỗi khi sang đường tại Hà Nội.Hệ thống đèn tín hiệu chập chờn, lúc được, lúc không.
Hiện người đi bộ vẫn giữ thói quen cũ khi sang đường, đèn tín hiệu vẫn chưa đọng lại trong ký ức của người dân.
Qua 6 năm thí điểm, những đầu tư của Hà Nội không mang lại hiệu quả.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.