Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Sáng 19/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn kiểm tra toàn hệ thống tuyến đường sắt đô thị 2A, lộ trình từ ga Cát Linh đến Yên Nghĩa nhằm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, bàn giao và đi vào khai thác theo đúng thời gian dự kiến.
Chú thích ảnh
Tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông rời ga La Thành. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt, đến nay, dự án đã nghiệm thu 5/5 hạng mục công trình và 9/11 chuyên ngành thiết bị; còn lại chuyên ngành thiết bị Depot đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh thông số ngày 2/3/2021, hiện nay, đang tiến hành công tác nghiệm thu công trình thành phần. Trước đó, dự án được vận hành thử nghiệm toàn hệ thống theo 166 quy trình, từ ngày 12/12 đến ngày 31/12/2020. Kết thúc thời gian vận hành thử nghiệm, đã có 5.700 lượt tàu chạy hơn 70.000km đường sắt trên cao.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải), Tổng thầu EPC và sự phối hợp của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến dự án này.

Đánh giá mức độ tiện lợi đối với người dân Thủ đô từ loại hình vận tải tiến tiến này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã chủ động triển khai các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của mình.
 
Đồng thời, giao nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Đường sắt, Tổng thầu EPC khẩn trương triển khai các việc liên quan đến công tác bàn giao, tiếp nhận, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đưa dự án vào vận hành, khai thác.

Đến nay, 12/15 nội dung thuộc trách nhiệm của UBND thành phố Hà Nội đã hoàn thành, các nội dung còn lại công ty vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã được Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Hà Nội thống nhất phương án chuyển giao toàn bộ dự án, không bàn giao từng phần nên thành phố chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận để đưa vào khai thác an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục trình UBND thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư một số hạng mục theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải; đồng thời, Sở Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH TMV Đường sắt Hà Nội lập đơn giá, định mức tạm tính, thanh quyết toán kinh phí tạm ứng theo quy định. 

Đối với hạ tầng đường ray dọc tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan đề xuất, thực hiện phương án trồng cây xanh, thảm cỏ ở dưới để tạo cảnh quan đồng bộ và chống lấn chiếm hành lang đường sắt đô thị.

Cùng với đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội hoàn thiện phương án sắp xếp nhân sự vận hành tuyến nhằm thu hút đội ngũ nhân viên chất lượng cao. Sở Giao thông vận tải cần thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện công việc, tổng hợp báo cáo UBND thành phố, kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết nội dung vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Lê Hồng - Kim Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.