Hà Nội rà soát, xử lý các 'điểm đen' tai nạn và ùn tắc giao thông

Theo Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, trong quý II/2018, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với Công an thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát, xử lý các điểm đen ùn tắc và tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn.
Hà Nội rà soát, xử lý các 'điểm đen' tai nạn và ùn tắc giao thông ảnh 1

Tuyến đường Giảng Võ là một điểm đen về ùn tắc giao thông. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Trong quý I/2018, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tai nạn giao thông ở Hà Nội đã được kiềm chế, giảm cả hai tiêu chí so với thời gian cùng kỳ năm ngoái (số vụ, số người bị thương) và ba tiêu chí so với thời gian liền kề (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, ngành chức năng cũng tăng cường cảnh giới an toàn giao thông tại điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn, không để phát sinh lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự giao thông đô thị; quản lý sử dụng vỉa hè đảm bảo quyền ưu tiên cho người đi bộ; tăng cường lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông; đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quản lý theo quy định.

Trước mắt, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lại các tuyến xe khách liên tỉnh trong cự ly khoảng 80-100 km theo mô hình quản lý xe buýt, kết nối mạng lưới xe buýt trong nội thành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải; chú trọng thanh tra, xử lý vi phạm đối với loại hình vận tải theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô…; đẩy mạnh xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Ban An toàn giao thông tiếp tục tham mưu thành phố triển khai ứng dụng công nghệ Iparking tại các điểm đỗ xe có thu phí trên địa bàn 4 quận trung tâm (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa); khảo sát nghiên cứu đề xuất các tuyến phố có đủ điều kiện để tổ chức áp dụng đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chú trọng tuyên truyền theo chủ đề “an toàn giao thông cho trẻ em”.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.

Đêm hội trăng rằm - kết nối và lan tỏa yêu thương

Đêm hội trăng rằm - kết nối và lan tỏa yêu thương

Tối 12/9, tại Trường THCS Nghĩa Trung (xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai), Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Câu lạc bộ Porsche Việt Nam và xã Nghĩa Trung tổ chức Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 với Chủ đề “Trung thu cho em - Thắp sáng ước mơ”.