Hà Nội rà soát người thụ hưởng gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng để không bỏ sót ai

Ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị quyết về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, TP Hà Nội đã nhanh chóng thực hiện rà soát các đối tượng được hưởng gói hỗ trợ này. Đặc biệt, để không bỏ sót ai, không để trục lợi chính sách, thành phố đã triển khai nhiều cách thức rà soát như giao cho các tổ dân phố thống kê, hay cho kiểm tra chéo giữa các đơn vị.

Video triển khai rà soát các nhóm đối tượng sẽ được nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Theo ước tính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), khoảng 20 triệu người (trong cả nước) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

TP Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước gửi biểu mẫu rà soát các đối tượng thụ hưởng gói an sinh xã hội. Bước đầu, qua thống kê trên địa bàn các quận, huyện TP Hà Nội, có 50.000 hộ nghèo, cận nghèo; hơn 88.000 người có công và hơn 182.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở (LĐ-TB&XH) cho biết, có 4 đối tượng dự kiến sẽ được hưởng gói an sinh xã hội 62.000 tỷ trong tháng 4/2020, đó là: Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; nhân khẩu trong các hộ nghèo; nhân khẩu trong các hộ cận nghèo. Các đối tượng khác (trong đó có đối tượng lao động tự do) cần phải rà soát thật kỹ để đảm bảo không bỏ sót, và để tránh tình trạng trục lợi chính sách.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, gói hỗ trợ đã đem lại sự yên tâm cho người dân, góp phần giải quyết những khó khăn vất vả trong nhân dân trước tình hình dịch bệnh phức tạp, tăng sự tin tưởng của người dân vào Đảng, Nhà nước.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.