Hà Nội muốn học Berlin cải tạo sông Tô Lịch

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết sắp tới Hà Nội sẽ cử một đoàn chuyên gia sang Berlin học hỏi việc điều chỉnh thủy văn để cải tạo đem lại sự sống cho sông Tô Lịch.
Ngày 28/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức) do ngài Klaus Wowereit, Thủ hiến – Thị trưởng Thành phố Berlin làm trưởng Đoàn.
Hà Nội muốn học Berlin cải tạo sông Tô Lịch ảnh 1

Trong ảnh: Ông Klaus Wowereit, Thị trưởng Berlin (Đức) phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thế Thảo bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này càng tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Đức nói chung và Thủ đô Hà Nội –Thủ đô Berlin ( Đức) nói riêng.  Chủ tịch Hà Nội mong muốn tới đây hai thành phố có thể hợp tác nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế; khắc phục những vấn đề giao thông; đầu tư phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách các thủ tục hành chính nhằm giảm nạn quan liêu, tham nhũng và tích cực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ý thức người dân. Sắp tới, Hà Nội sẽ cử một đoàn chuyên gia sang Berlin học hỏi việc điều chỉnh thủy văn để cải tạo đem lại sự sống cho sông Tô Lịch. Thị trưởng Berlin Wowereit cho biết, văn hóa và kinh tế là hai vấn đề trọng tâm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai thành phố. Berlin sẽ cử các chuyên gia sang trao đổi với Hà Nội về chất thải rắn, quy hoạch giao thông, đô thị nói chung. Đặng Thùy Linh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.