Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm và tặng quà các lão thành cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 23/8, Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 23/8, Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố...


Đoàn đã đến thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Đại tướng tròn 102 tuổi. Báo cáo với Đại tướng về những thành tựu của Thủ đô Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị và các thành viên trong đoàn trân trọng kính chúc Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đại tướng đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là tấm gương sáng trọn đời vì Đảng, vì nước, vì dân, vì quân, tỏa sáng mãi cho các thế hệ học tập và noi theo. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hà Nội luôn luôn trân trọng ghi nhớ tình cảm và những việc làm của Đại tướng dành cho Thủ đô.


Nhân dịp này, Đoàn cũng đã đến thăm Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội trong cao trào cách mạng năm 1945 - người trực tiếp lãnh đạo Đảng bộ, nhân dân Thủ đô tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đại tướng Nguyễn Quyết năm nay tròn 90 tuổi đời, 72 năm tuổi Đảng.


Đoàn cũng đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư Thành ủy Hà Nội giai đoạn từ năm 1977 đến năm 1986.


Thanh Bình

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.