Hà Nội: Lần đầu tiên tổ chức Đường hoa Tết trong Hoàng thành Thăng Long

Năm 2026, Thủ đô Hà Nội ghi dấu một điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động văn hóa - đối ngoại khi lần đầu tiên Đường hoa Tết được tổ chức trong không gian Khu Di sản Văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, phục vụ nhân dân và du khách trong nước, quốc tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 diễn ra từ ngày 10 - 22/2/2026 (23 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ). Với chủ đề “Bình minh khát vọng”, đường hoa gợi mở khoảnh khắc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa ký ức kinh đô ngàn năm và khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời đại mới. Việc hình thành không gian Đường hoa Tết trong khu di sản mở ra một cách tiếp cận mới, giàu chiều sâu, giúp công chúng cảm nhận Tết cổ truyền Việt Nam trong mối liên kết chặt chẽ với lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc.

Chú thích ảnh
(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont, Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont, Vương quốc Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”.