Đường hoa Tết Nguyễn Huệ mở cửa với hai phiên bản trải nghiệm ngày - đêm

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15/2 đến 21 giờ ngày 22/2/2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
Chú thích ảnh
Đường hoa Tết 2026 phản ánh bước chuyển mình với hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre, được cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho nguồn năng lượng vươn lên mạnh mẽ.

Đường hoa 2026 không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên của TP Hồ Chí Minh, mà còn đánh dấu bước phát triển mới.

Sau 12 năm kể từ Tết Giáp Ngọ 2014, linh vật Ngựa trở lại trên đại lộ Nguyễn Huệ với quy mô và cách thể hiện mới. Và lần đầu tiên sau 23 năm tổ chức, Đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế để mang đến hai trải nghiệm thị giác riêng biệt trong cùng một không gian, kết hợp nghệ thuật sắp đặt hoa với công nghệ ánh sáng, trình chiếu Mapping và thực tế ảo tăng cường (AR).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khi màn đêm buông xuống, Đường hoa Nguyễn Huệ thực hiện một bước chuyển mình ngoạn mục, trở thành một không gian nghệ thuật huyền ảo nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng.

Theo Ban tổ chức, Đường hoa Tết 2026 phản ánh giai đoạn phát triển mới của TP Hồ Chí Minh với thông điệp đoàn kết, hội tụ và vươn mình. Không gian Đường hoa được chia thành ba chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước. Khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được điểm tô bằng vườn mai vàng đến từ Làng mai Bình Lợi, tạo điểm nhấn mang đậm sắc xuân phương Nam.

Chú thích ảnh
Khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được điểm tô hương sắc Tết phương Nam với vườn mai vàng rực rỡ đến từ các nghệ nhân tài hoa của Làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi).

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Trưởng Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 cho biết, Đường hoa năm nay không chỉ là không gian thưởng lãm nghệ thuật mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên, kết nối và đổi mới của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 trưng bày hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, cùng nhiều đại cảnh lấy cảm hứng từ văn hóa, lịch sử và hình tượng linh vật Ngựa. Các đại cảnh nổi bật gồm “Ngựa chín hồng mao”, “Nhất mã thong dong”, “Lý ngựa ô”, “Rực rỡ miền ký ức” và “Giang sơn cẩm tú”, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Chú thích ảnh
Các đại cảnh nổi bật gồm “Ngựa chín hồng mao”, “Nhất mã thong dong”, “Lý ngựa ô”...

Khi đêm xuống, Đường hoa trở thành không gian nghệ thuật ánh sáng với các hiệu ứng trình chiếu Mapping trên bề mặt linh vật, hệ thống đèn LED và các khu vực tương tác, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Công nghệ AR tiếp tục được ứng dụng, cho phép người tham quan tương tác trực tiếp bằng thiết bị di động mà không cần cài đặt thêm ứng dụng.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, Saigontourist Group chủ trì tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và sự tham gia của các Tổng lãnh sự quán một số nước, góp phần tạo nên không gian Tết đa sắc màu, giàu tính hội nhập.

Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.