Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026 mở rộng không gian lễ hội và ẩm thực

UBND TP Hô Chí Minh vừa ban hành văn bản kế hoạch tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với nhiều điểm mới. Cụ thể, sẽ có thêm khu ẩm thực, không gian quảng bá thương hiệu và chuỗi hoạt động lễ hội, nghệ thuật trải dài trên các tuyến phố lân cận.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan và chiêm ngưỡng Đường hoa Tết Ất Tỵ 2025.

Năm nay, Đường hoa tiếp tục được bố trí trên trục Nguyễn Huệ, từ giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi đến Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng, đánh dấu năm thứ 23 liên tiếp hiện diện tại trung tâm TP Hồ Chí Minh. Đường hoa 2026 mang chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, diễn ra trong 8 ngày, khai mạc lúc 19 giờ ngày 15/2/2026 và bế mạc lúc 21 giờ ngày 22/2/2026 (từ 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ). Riêng các đại cảnh sẽ tiếp tục được giữ lại phục vụ người dân đến ngày 22/3/2026.

Điểm nhấn mới của năm nay là lần đầu bố trí các khu ẩm thực, không gian quảng bá hình ảnh – thương hiệu, hoạt động tương tác và lễ hội. Các khu vực này sẽ được trải dọc hai bên và một phần lòng đường Nguyễn Huệ, cũng như tại vỉa hè góc Lê Lợi - Nguyễn Huệ (khu Thương xá Tax cũ), mở rộng trải nghiệm cho khách tham quan.

Song song đó, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật và giải trí sẽ được tổ chức trước các khách sạn, nhà hàng thuộc hệ thống Saigontourist Group như: Oscar, Palace, Kim Đô, Caravelle, Sheraton, Grand, Rex, Majestic và Lữ hành Saigontourist Group. Không khí nghệ thuật dự kiến diễn ra xuyên suốt thời gian Đường hoa Tết mở cửa đón khách.

Chú thích ảnh
Nàng Tỵ của Đường hoa Tết 2025 được giữ trưng bày khá lâu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Mặt khác, thành phố cũng sẽ lắp đặt 6 - 10 màn hình LED trên trục Nguyễn Huệ để trình chiếu hình ảnh Đường hoa các năm, quảng bá lễ hội Tết và giới thiệu thương hiệu của các đơn vị đồng hành. Các vị trí gồm giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, khu Union Square, khu Thương xá Tax cũ, khu vực đối diện tòa nhà Sunwah, đoạn cuối Đường hoa và công viên trước Nhà hát TP Hồ Chí Minh.

Ngoài trung tâm TP Hồ Chí Minh, địa phương dự kiến phối hợp tổ chức thêm các khu vực đường hoa tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm lan tỏa không khí Tết và mở rộng trải nghiệm văn hóa cho người dân, du khách khu vực lân cận.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.