TP Hồ Chí Minh: Đông đảo người dân tham quan Đường hoa Tết Ất Tỵ 2025 trong đêm khai mạc

Đường hoa Tết Ất Tỵ 2025 (đường hoa Nguyễn Huệ) với chủ đề “Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa”, mang thông điệp “Vũ điệu thống nhất” mở cửa từ 19 giờ ngày 27/1/2025 (28 Tết) đến 21 giờ ngày 2/2/2025 (mùng 5 Tết) phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng ngoạn.

Tối 27/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Đường hoa Tết Ất Tỵ 2025 để phục vụ nhu cầu du Xuân, đón Tết của người dân và du khách khi đến TP Hồ Chí Minh. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Đường hoa Tết Ất Tỵ TP Hồ Chí Minh vào tối 27/1.

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương và các đại biểu các sở, ban ngành TP Hồ Chí Minh cùng tham dự. 

Chú thích ảnh
Sau lễ khai mạc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu bắt đầu tham quan Đường hoa Tết Ất Tỵ 2025.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 được xây dựng với quy mô hoành tráng, mang đậm dấu ấn lịch sử và sắc thái văn hóa đặc trưng. 

Với chủ đề “Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa”, Đường hoa Tết năm nay mang thông điệp “Vũ điệu thống nhất”, gợi nhắc những chặng đường lịch sử của dân tộc Việt Nam. Không gian trưng bày được chia thành ba phân đoạn: “Kết đoàn” thể hiện sức mạnh đoàn kết vượt qua mọi hy sinh, mất mát trong công cuộc giành độc lập; “Chuyển mình” đánh dấu thời kỳ đổi mới và phát triển bền vững của đất nước; “Phát triển” khẳng định niềm tin vững chắc vào một tương lai xán lạn trong kỷ nguyên mới.

Chú thích ảnh
Khoảng 19 giờ 45 phút, Đường hoa Tết Ất Tỵ bắt đầu mở cửa để người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Năm 2025 cũng đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì vậy, khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được thiết kế trang trọng, uy nghiêm, kết hợp các yếu tố nghệ thuật nhằm truyền tải tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời mở đầu cho một năm mới tràn đầy hy vọng.

Chú thích ảnh
Những tiểu cảnh của Đường hoa Tết năm 2025 được xây dựng chào mừng kỉ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm nay, linh vật Tỵ được sáng tạo đa dạng với khoảng 90 tạo hình độc đáo, mang nhiều sắc thái và hình dáng khác nhau. Đặc biệt, tại khu vực cổng chào đường hoa, cặp đôi Kim Tỵ và Ngân Tỵ gây ấn tượng mạnh với kích thước và thiết kế đầy sáng tạo.

Theo đó, Ngân Tỵ (con cái) dài 25m, Kim Tỵ (con đực) dài 42m, toàn thân uốn lượn 3 vòng, đế rộng hơn 11m và phần thân tiếp giáp nền hoa đến đỉnh đầu cao trên 6m. Cặp đôi này được chế tác từ 70% vật liệu thân thiện môi trường, mang ý nghĩa tôn vinh sự phát triển bền vững. Đôi mắt linh vật, với đường kính 10cm và màu sắc được sơn theo thiết kế, tạo nên cái hồn cho Kim Tỵ và Ngân Tỵ, đồng thời thể hiện sự tỉ mỉ trong nghệ thuật chế tác.

Chú thích ảnh
Đường hoa Tết 2025 có 90 tạo hình linh vật rắn cùng các tiểu cảnh đã được bố trí hệ thống đèn chiếu sáng trang trí giúp Đường hoa Nguyễn Huệ nổi bật về đêm.

Không gian đại cảnh năm nay được đầu tư công phu với thiết kế độc đáo. Một trong những điểm nhấn chính là đại cảnh “Giọt xuân từ đất” chiếm gần như toàn bộ chiều ngang đường hoa. Thiết kế này mang lại sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật chế tác và ý nghĩa trừu tượng, lấy cảm hứng từ hình ảnh động thạch nhũ. 

Đại cảnh có chiều cao 8m, diện tích gần 1.000m² được tạo nên từ hàng ngàn tấm mây tre đan thưa, tạo nên kết cấu giả đất độc đáo, vừa giống tổ ong, vừa gợi liên tưởng đến hang động. Đại cảnh không chỉ thu hút sự chú ý bằng thiết kế sáng tạo mà còn truyền tải thông điệp về sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên, tôn vinh vẻ đẹp giản dị nhưng bền vững của quê hương Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các khu vực có linh vật rắn khổng lồ thu hút nhiều người dân đến check-in vào tối khai mạc.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 tiếp tục là tâm điểm đón xuân của người dân và du khách tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia đặc biệt của các Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hà Lan, Lào, Ý, Indonesia, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Thái Lan và Anh.

Những gian trưng bày của các quốc gia mang đến nét đặc trưng văn hóa Tết cổ truyền, cùng sự đa dạng trong thiết kế và hình ảnh, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa đặc sắc. Điểm nhấn này không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm thưởng ngoạn mà còn mang đến vô số góc “check-in” độc đáo, trở thành điểm nhấn không thể bỏ qua trong mùa xuân năm nay.

Chú thích ảnh
Khoảng 20 giờ 30 phút, khá đông người tham quan Đường hoa Tết Ất 2025.

Theo Ban tổ chức, Đường hoa Nguyễn Huệ đã bước sang năm thứ 22, kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2004. Trải qua hơn hai thập kỷ, đường hoa đã trở thành biểu tượng văn hóa không thể thiếu của TP Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến Xuân về. Công trình này do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chủ trì thực hiện, phối hợp với các Sở, ban ngành cùng sự chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh và sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp lớn.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.