Tại các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, tình trạng xe máy leo vỉa hè diễn ra phổ biến. Nhiều lái xe, đặc biệt là xe ôm công nghệ, viện lý do đường tắc, khách giục, hoặc sợ muộn giờ làm để biện minh cho hành vi vi phạm. Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Việt Anh, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Hà Nội), việc xử lý sẽ không có vùng cấm và được duy trì thường xuyên để răn đe và nâng cao ý thức người tham gia giao thông.
Giờ cao điểm sáng cùng ngày, Đội CSGT số 7 xử lý gần 20 trường hợp cố tình điểu khiển xe máy leo lên vỉa hè, phần lớn là lái xe ôm công nghệ. Một số bị giữ phương tiện do không xuất trình được giấy tờ xe. Mức phạt lên tới 6 triệu đồng cùng việc trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định của Nghị định 168/2024.
Để tăng cường hiệu quả xử lý, trước đó ngày 26/5, Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai hơn 20 điểm ghi hình phạt nguội lưu động trên 8 tuyến đường và 20 nút giao trọng điểm trong nội đô. Thời gian ghi hình từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ và từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ. Mỗi điểm có một cảnh sát sử dụng máy ảnh ghi hình vi phạm, giúp phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi như đi lên vỉa hè, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ.
Để giải quyết triệt để vấn nạn này, không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng mà còn cần sự hợp tác từ các hãng xe công nghệ. Việc tuyên truyền, nhắc nhở lái xe tuân thủ luật giao thông, cũng như áp dụng các biện pháp xử lý nội bộ đối với những trường hợp vi phạm, sẽ góp phần nâng cao ý thức và giảm thiểu tình trạng "nhờn luật" trong giới lái xe.