Hà Nội khởi công dự án mở rộng đường Tam Trinh

Ngày 17/10, thành phố Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng, mở rộng đường Tam Trinh.

Ông Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tới dự và phát lệnh khởi công. Dự án này được UBND thành phố Hà Nội giao cho quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư, có chiều dài trên 3.500m. Điểm đầu nối với đường Minh Khai, điểm cuối giao với đường vành đai 3; trong đó, đoạn đầu tuyến từ ngã tư Minh Khai đến Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở có mặt cắt rộng gần 40m; cuối tuyến từ đường vào Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở đến đường vành đai III có mặt cắt rộng 55m.

Tổng mức đầu tư dự án trên 2.000 tỉ đồng, trong đó, kinh phí cho giải phóng mặt bằng 1.600 tỷ đồng; giá trị thi công xây dựng trên 243 tỷ đồng; đơn vị thi công là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12)…

Dự án được đầu tư đồng bộ từ nền đường, mặt đường, thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh, tổ chức giao thông, di chuyển đường dây điện trung và hạ áp. Tổng diện tích thu hồi đất gần 112.000m2 thuộc đất các phường Mai Động, Hoàng Văn Thụ, Yên Sở; trong đó, có gần 58.000m2 đất ở, còn lại đất công do các phường quản lý, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất công cộng, đất nông nghiệp… Có khoảng 700 hộ dân liên quan công tác giải phóng mặt bằng và cần nhu câu tái định cư.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, toàn bộ phần diện tích đất nông nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, hiện quận đang tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng ở một số loại đất khác để đảm bảo cho dự án đúng tiến độ. Quận đang tuyên truyền, vận động các hộ dân ý thức cao trong việc chấp hành các phương án đã được phê duyệt; đồng thời quan tâm trường hợp hộ dân nào có nhu cầu tái định cư bằng nhà ở để có phương án bố trí phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh, đây là dự án giao thông trọng điểm, rất quan trọng trong kết nối giao thông nội đô ra ngoại thành, góp phần giảm thiểu ùn tắc cửa ngõ phía Nam mà lâu nay rất bức xúc. Vì vậy, yêu cầu UBND quận Hoàng Mai và các sở, ngành liên quan cần đặc biệt quan tâm, quyết liệt tiến hành các thủ tục và thi công đảm bảo đúng yêu cầu, chất lượng để sớm đưa dự án vào hoạt động.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.