Khởi công xây dựng cầu vượt Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái

Sáng 29/5, UBND thành phố Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng cầu vượt nút giao Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái.
Khởi công xây dựng cầu vượt Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái ảnh 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Đây là nút giao quan trọng để thông ách tắc trên tuyến đường vành đai 1, đảm bảo phương tiện lưu thông từ đường Trần Khát Chân ra đê Nguyễn Khoái thuận tiện. Theo hướng khác đi từ đường Lò Đúc sang Kim Ngưu đến ngã tư này không phải xung đột bởi lượng xe cộ lớn như hiện nay. Thời gian gần đây, Hà Nội đã đẩy nhanh tiến độ thông tuyến từ Trần Khát Chân đi Nguyễn Khoái đã góp phần giải tỏa ách tắc, giảm tải rất lớn lưu lượng xe đi vào nội đô.

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, cầu vượt có tổng mức đầu tư 168 tỷ đồng, xây dựng bằng kết cấu thép trực thông, chiều dài 232 m, chiều rộng 12 m, móng cọc khoan nhồi, có tường chắn và đường dẫn hai đầu cầu; chiếu sáng trên cầu và dưới cầu. Đơn vị thi công phần cầu chính là Công ty cổ phần Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội biểu dương các đơn vị liên quan đã khẩn trương triển khai các thủ tục, hạng mục để sớm khởi công công trình đưa vào phục vụ đời sống nhân dân, giảm ách tắc giao thông ở tuyến đường quan trọng bậc nhất này. Vì vậy, thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, thi công an toàn, đảm bảo chất lượng và tổ chức thông xe hoàn thành công trình này trong năm 2016. Sở Giao thông Vận tải cần tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các phương án để đảm bảo lưu thông tốt trên đường vành đai 1 và nhiều điểm khác trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.